11 giờ:30 phút Thứ tư, ngày 5 tháng 6 , 2019

Bộ Tham mưu tổ chức huấn luyện nghiệp vụ canh phòng chiến sĩ vệ binh năm 2019

Sáng 5-6, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã khai mạc Lớp huấn luyện nghiệp vụ canh phòng chiến sĩ vệ binh năm 2019. Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng dự và phát biểu khai mạc. Tham gia Lớp huấn luyện có gần 200 đồng chí chiến sĩ mới được giao làm nhiệm vụ vệ binh của 4 đơn vị (Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính-Hậu cần, Bộ Tham mưu; Cục Hậu cần; Lữ đoàn 26 và Viện Kỹ thuật PK-KQ).

Bộ Tham mưu tổ chức huấn luyện nghiệp vụ canh phòng chiến sĩ vệ binh năm 2019 
Các đại biểu dự khai mạc Lớp huấn luyện.

Bộ Tham mưu tổ chức huấn luyện nghiệp vụ canh phòng chiến sĩ vệ binh năm 2019
Quang cảnh Lớp huấn luyện.

Trong thời gian 1 tháng, các chiến sĩ được huấn luyện các nội dung: Huấn luyện điều lệnh, võ thuật, bắn súng, huấn luyện nghiệp vụ và huấn luyện theo phương án chiến đấu… Đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chiến sĩ mới trong thực hiện nhiệm vụ vệ binh; nắm vững nghiệp vụ canh phòng, thực hiện tốt động tác điều lệnh, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm công tác canh phòng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan Quân chủng, bổ sung lực lượng canh gác cho các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Lớp huấn luyện, Thiếu tướng Lê Hồng Sơn yêu cầu Tiểu đoàn Vệ binh (Phòng Hành chính-Hậu cần, Bộ Tham mưu) làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức huấn luyện đúng chương trình quy định; thực hiện đúng nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; huấn luyện lý thuyết gắn liền với thực hành canh gác tại các cổng gác của cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung huấn luyện cho chiến sĩ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của người gác; có lễ tiết tác phong mẫu mực; biết thực hành động tác canh gác, kiểm tra điều chỉnh người và phương tiện ra vào doanh trại; nắm chắc các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng cũng yêu cầu các chiến sĩ mới xác định tốt ý thức trách nhiệm trong học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, các chế độ quy định trong huấn luyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối, để hoàn thành khóa huấn luyện với kết quả cao nhất.    

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website