12 giờ:23 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 , 2019

Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương:

Hiệu quả và sức lan tỏa của cuộc vận động

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019). Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và các điển hình tiên tiến xuất sắc trong 5 năm thực hiện CVĐ. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

 Hiệu quả và sức lan tỏa của Cuộc vận động lớn
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị.
Hiệu quả và sức lan tỏa của Cuộc vận động lớn
Các đại biểu dự Hội nghị.
5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cùng cơ quan chính trị các cấp đã tập trung giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ; qua đó xây dựng ý thức, trách nhiệm, lòng tự hào, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan - binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Quân chủng luôn chú trọng các biện pháp giáo dục để nâng cao chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; gắn thực hiện Cuộc vận động với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, xây dựng bầu không khí dân chủ, công bằng, đấu tranh, đẩy lùi và chấm dứt các hành vi sai sái. Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của mỗi quân nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để quần chúng noi theo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quá trình thực hiện Cuộc vận động; vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều mô hình, cách làm hay, biện pháp hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; làm tốt việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thẳng thắn phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên hằng năm…

Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Quân chủng đều có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trong sạch, lành mạnh; luôn đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật của Quân chủng có nhiều chuyển biến tiến bộ; đoàn kết quân dân tốt; góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; giữ vững, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã đóng góp xây dựng và bàn giao 124 nhà tình nghĩa; 61 nhà đồng đội; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, địa phương, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cứu trợ thiên tai với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng; thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân với hơn 17.584 lượt người (trị giá hơn 1,4 tỉ đồng); giúp đỡ nhân dân 42 xã trên các địa bàn Quân chủng đóng quân, làm nhiệm vụ với 5.250 ngày công; làm mới 12km đường bê tông; hỗ trợ, tu sửa các khu di tích lịch sử, công trình văn hóa địa phương, với số tiền trên 2,4 tỉ đồng... Trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, toàn Quân chủng đã triển khai thực hiện 7 dự án, đề tài cấp Nhà nước, 44 dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học quân sự cấp Bộ Quốc phòng; 19 đề tài, nhiệm vụ cấp Tổng cục Kỹ thuật; 86 đề tài, nhiệm vụ, 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Quân chủng và hàng trăm sáng kiến cấp cơ sở. Các đề tài, nhiệm vụ ứng dụng trong thực tế hoạt động của Quân chủng và một số đơn vị trong Quân đội đạt hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả và sức lan tỏa của Cuộc vận động lớn
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng trao Cờ
của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Hậu cần.

Hiệu quả và sức lan tỏa của Cuộc vận động lớn
Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng trao thưởng
cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Hiệu quả và sức lan tỏa của Cuộc vận động lớn
Đồng chí Chính ủy và Phó Chính ủy Quân chủng trao thưởng
cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Quân chủng đã trao thưởng cho 29 tập thể; 40 cá nhân và đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, nhấn mạnh: Để CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục phát huy hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng phải luôn thấm nhuần, CVĐ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mỗi quân nhân trong Quân chủng nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng; về truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội, Quân chủng, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Trên cơ sở đó, tích cực đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website