12 giờ:45 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 , 2019

Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện Phòng không - Không quân (16-7-1964/16-7-2019):

55 năm với sự nghiệp đào tạo đội ngũ sĩ quan canh trời Tổ quốc

Trải qua 55 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện PK-KQ luôn khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng, phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyên sâu, có uy tín trên các lĩnh vực phòng không, không quân, tác chiến điện tử của Quân chủng, Quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân.

55 năm với sự nghiệp đào tạo đội ngũ sĩ quan canh trời Tổ quốc
Giờ huấn luyện thực hành của học viên chuyên ngành Pháo phòng không,
Học viện PK-KQ. Ảnh:
THÀNH TRUNG

Ngày 16-7-1964, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 79/QĐ-QP tách Hệ Cao xạ của Trường Sĩ quan Pháo binh, thành lập Trường Sĩ quan Cao xạ - đơn vị tiền thân của Học viện PK-KQ trực thuộc Quân chủng PK-KQ, có nhiệm vụ huấn luyện, bổ túc, đào tạo cán bộ cho Binh chủng Pháo cao xạ. Trải qua 55 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện luôn khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng, phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyên sâu, có uy tín trên các lĩnh vực phòng không, không quân, tác chiến điện tử của Quân chủng, Quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân.

Hơn nửa thế kỷ qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng gần 7 vạn cán bộ, sĩ quan cho Quân chủng PK-KQ, Quân đội nhân dân Việt Nam; gần 3 nghìn sĩ quan cho Quân đội các nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu 129 trận, bắn rơi 91 máy bay các loại của không quân Mỹ. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ đã viết nên truyền thống “Đoàn kết anh dũng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ”. Với những thành tích đã đạt được, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Liên tục từ năm 2013 đến nay, Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng”.

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm qua; để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc; những năm gần đây, Học viện thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng GD, ĐT và NCKH; tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; quyết tâm xây dựng Nhà trường “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, đáp ứng tốt mục tiêu: Đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, sức khỏe tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, quản lý bộ đội; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế; có khả năng thích ứng với mọi điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu của chiến tranh công nghệ cao. Mục tiêu đến năm 2030, Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học, NCKH hàng đầu của Quân đội về lĩnh vực Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử; phấn đấu đạt chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Học viện tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đây là khâu then chốt để xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là khâu quyết định đến chất lượng GD, ĐT, NCKH và các nhiệm vụ khác được giao. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có tâm, tầm, trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực tốt, phù hợp về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính cân đối giữa đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị quản lý học viên với đội ngũ giảng viên các khoa. Tích cực đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, quy trình, chất lượng GD, ĐT; tiếp tục sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện Quy chế quản lý GD, ĐT, nâng cao chất lượng thực chất, chống bệnh thành tích và tiêu cực, chuyển việc học vì điểm sang lĩnh hội và tiếp thu kiến thức, kỹ năng; nâng cao kết quả thi tốt nghiệp quốc gia, bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp. Đẩy mạnh việc dạy, học và sử dụng ngoại ngữ. Chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật hiện đại, chủ động triển khai dự án xây dựng nhà trường thông minh, tích cực ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; quản lý, khai thác có hiệu quả phòng học chuyên dùng, phòng thí nghiệm, thiết bị mô phỏng, sở chỉ huy diễn tập trung đoàn, sư đoàn vào nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác trong điều kiện Quân chủng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại.

Tự hào với truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 55 năm qua, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện PK-KQ hôm nay đã và đang ra sức phấn đấu, tu dưỡng, học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Học viện trong thời kỳ mới; xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng là trường trọng điểm, trung tâm GD, ĐT cán bộ, sĩ quan Phòng không, Không quân, Tác chiến điện tử, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân chủng và Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng BÙI ĐỨC THÀNH 
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Phòng không-Không quân

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website