13 giờ:23 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 9 , 2020

Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) trong Quân đội giai đoạn 2011-2020 tại 33 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020
Thiếu tướng Vũ Văn Kha – Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tổng kết kết quả thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020; đồng thời thảo luận, xác định những mặt còn hạn chế, đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2011-2020, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các nhà trường trong Quân đội đã nêu cao vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội, phù hợp với thực tiễn cũng như sự phát triển của nhiệm vụ GD-ĐT. Chiến lược đã cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, xác định mục tiêu, bước đi phù hợp, tạo những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược, chất lượng GD-ĐT trong Quân đội đã có những chuyển biến tích cực, đồng đều trên tất cả các mặt; một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực toàn diện, rèn luyện bộ đội thích ứng với điều kiện khó khăn, gian khổ, sát với chiến trường, yêu cầu thực tiễn trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ của các nhà trường trong Quân đội; rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và xây dựng nhà trường thông minh, tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0... Đã đào tạo được đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có kiến thức, năng lực toàn diện, có sức khoẻ, độ tuổi phù hợp; bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu và sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ; góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các học viện, nhà trường trong toàn quân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội; xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đổi mới căn bản, toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy có trình độ cao, có kiến thức toàn diện, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp tác phong làm việc khoa học, có tinh thần đoàn kết và sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020. Trong đó, Quân chủng PK-KQ có 2 tập thể (Học viện PK-KQ, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ) và 1 cá nhân (Đại tá Phan Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ) được tặng bằng khen.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website