9 giờ:23 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 8 , 2019

Giải Vô địch Bóng rổ Quốc gia năm 2019:

U19 nam Phòng không - Không quân giành chức vô địch bằng lối chơi tập thể

“Bây giờ có ai hỏi tôi vận động viên nào trong đội chơi xuất sắc nhất ở nội dung U19 nam thuộc Giải vô địch Bóng rổ trẻ quốc gia năm 2019, tôi cũng khó để tìm câu trả lời. Bởi với lối chơi đồng đội, kết nối đẹp mắt và hiệu quả, chúng tôi đã giành chiến thắng thuyết phục, kết thúc giải đấu với kết quả vượt xa mục tiêu ban đầu” - Đó là lời bộc bạch đầy tự hào của Đại úy Nguyễn Quốc Huy - Huấn luyện viên Đội Bóng rổ U19 PK-KQ, khi anh và các vận động viên vừa trở về từ giải đấu.

U19 nam Phòng không - Không quân giành chức vô địch bằng lối chơi tập thể
Đội bóng rổ U-19 PK-KQ nhận Huy chương Vàng tại giải đấu.
Ảnh: CTV

Giải vô địch Bóng rổ trẻ quốc gia năm 2019 - Cúp Ngân hàng Bản Việt do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức đã kết thúc sau 15 ngày thi đấu với sự tham gia của 31 đội bóng đến từ các tỉnh, thành, ngành, câu lạc bộ trong toàn quốc. Ở nội dung U19, đội Bóng rổ PK-KQ đã xuất sắc giành ngôi vô địch.

Trong trận chung kết nội dung U19 nam, Đội Bóng rổ trẻ PK-KQ đã xuất sắc đánh bại Đội Xổ số kiến thiết Hậu Giang với tỉ số 95-86. Đây là một đối thủ mạnh, sở hữu những vận động viên có trình độ, kỹ thuật cá nhân rất tốt. Ví như trong trận chung kết, cầu thủ Võ Kim Biên đã ghi tới 26 điểm cho Hậu Giang, nhưng nỗ lực ấy của Kim Biên cũng không thể giúp Đội Hậu Giang giành thắng lợi khi Đội Bóng rổ PK-KQ chơi rất đồng đều ở nhiều vị trí. Trong trận chung kết, có tới 5 cầu thủ của Đội Bóng rổ PK-KQ ghi ít nhất 10 điểm trở lên, trong đó Thân Văn Định và Nguyễn Văn Vinh ghi 24 và 22 điểm; giúp Đội Bóng rổ PK-KQ giành tấm Huy chương Vàng với thành tích toàn thắng 6 trận trong giải đấu.

Chiến thắng này là sự nỗ lực rất lớn của các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ Đoàn Thể thao PK-KQ. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản như được sự quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện của thủ trưởng các cấp về kinh phí, bảo đảm phương tiện đi lại trong quá trình tập huấn cũng như thi đấu cọ xát... Đội cũng gặp những khó khăn như trong đội hình chính thức của đội có đến 10/12 vận động viên đến tuổi nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, các vận động viên lại đến kỳ ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên thời gian dành cho luyện tập chuyên môn rất hạn chế. Tuy nhiên, toàn đội được tập trung luyện tập, ăn, ở cùng nhau từ năm 2016, lại cùng tuổi nên có sự thấu hiểu, gắn kết rất chặt chẽ, họ thường xuyên động viên, hỗ trợ nhau từ trong cuộc sống thường ngày đến những trận đấu trên sân. Đội cũng có được sự đầu tư đầy đủ về điều kiện dinh dưỡng để phát triển thể lực tốt, được tiếp cận với các kỹ năng, kỹ thuật hiện đại của các quốc gia có nền bóng rổ phát triển mạnh trên thế giới qua những lần tham gia tập huấn với các chuyên gia.

Chính vì vậy, đầu tháng 6-2019, toàn đội bước vào luyện tập chuẩn bị cho giải đấu. Trong thời gian nước rút, cán bộ, huấn luyện viên của Đoàn đã nỗ lực tập trung rèn luyện thể lực, kỹ thuật, cảm giác bóng và tâm lý thi đấu cho các vận động viên. Xác định quyết tâm tốt, các vận động viên đã hồi phục với tốc độ nhanh. Tuy cường độ huấn luyện và các trận thi đấu cọ xát diễn ra liên tục, song điều may mắn là không có vận động viên nào ốm hay chấn thương, nên họ đã sẵn sàng với tâm thế tốt nhất bước vào tranh tài ở giải đấu quan trọng.

Để thi đấu hiệu quả, các huấn luyện viên cũng đã nghiên cứu kỹ các đấu pháp, cách dùng người của đội bạn để đưa ra chiến lược, cũng như những kịch bản đối phó với những tình huống có thể xảy ra trên sân. Thế nên, dù đội bạn có rất nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng đã phải chịu khuất phục trước tập thể mạnh của chúng ta. Đội Bóng rổ U19 PK-KQ đã lưu lại trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn bằng tâm lý thi đấu ổn định, lăn xả, có những trận đấu giằng co đến những giây cuối cùng. Các đội bóng như: Thái Sơn Nam (Đội của doanh nghiệp được dầu tư lớn); Xổ số kiến thiết Hậu Giang (Đội được đào tạo, đầu tư mạnh) hay Hà Nội Warrior Đội đã loại ta khỏi bán kết trong mùa giải năm 2018 thì năm nay đã lần lượt dừng bước trước Đội Bóng rổ U19 PK-KQ.

Đội trưởng, vận động viên Nguyễn Thành Công (vị trí trung phong); Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Tuấn Anh... là những nhân tố quan trọng trong đội và toàn đội đã thực sự thi đấu với 150% sức lực để mang về chiếc cúp vô địch làm nền tảng để U19 PK-KQ đạt nhiều thành tích hơn trong chặng đường phía trước.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website