8 giờ:23 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 8 , 2019

Trung đoàn 236 tổ chức Hội thao tổng hợp các chuyên ngành hậu cần

Ngày 8-8, tại Tiểu đoàn 63; Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 đã tổ chức Hội thao tổng hợp các chuyên ngành hậu cần năm 2019. Tham gia Hội thao có 86 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần ở các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn.

Trung đoàn 236 tổ chức Hội thao tổng hợp các chuyên ngành hậu cần năm 2019
Các đội thực hành nội dung dựng nhà bạt.

Trung đoàn 236 tổ chức Hội thao tổng hợp các chuyên ngành hậu cần năm 2019
Các đội tiến hành đào bếp Hoàng Cầm cấp 1.

Tại Hội thao, các thành phần thực hiện các nội dung: Kiểm tra nhận thức chuyên nghành; thi sổ sách chính quy ngành Hậu cần; xây dựng thực đơn và kế hoạch bảo đảm thực phẩm 1 tuần cho bếp ăn đơn vị; thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu, kỹ thuật tiêm truyền; thực hành muối nén dưa, cà, ủ giá đỗ; đào bếp Hoàng Cầm cấp 1; đào, dựng, hạ nhà bạt, nhà bán âm; mắc tăng võng, sắp xếp ba lô và nấu ăn dã ngoại theo tiêu chuẩn hiện hành…

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị nên Hội thao đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Tiểu đoàn 63, giải nhì cho Tiểu đoàn 65 và giải nhất cá nhân cho Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn - Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 63.

Hội thao là dịp để Trung đoàn 236 đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của các chuyên ngành hậu cần; kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra nhiều biện pháp cụ thể, khắc phục triệt để các tồn tại; xây dựng nền nếp chính quy ngành Hậu cần theo 3 nội dung đột phá năm 2019. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của từng ngành, từng đơn vị; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN, HÀ PHƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website