9 giờ:35 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 , 2019

Cục Chính trị Phòng không - Không quân thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng

Những năm qua, Cục Chính trị Quân chủng đã bám sát tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng của trên, đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo các mặt hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị sát với thực tiễn, đi vào chiều sâu. Từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên tất cả các mặt hoạt động, công tác, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cơ quan, đơn vị VMTD.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng
Thủ trưởng Cục Chính trị tham quan kết quả xây dựng đơn vị VMTD,
mẫu mực, tiêu biểu tại Phòng Cán bộ.
Ảnh:
ĐỨC LƯU

Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị và cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT đạt hiệu quả thiết thực. Đảng ủy Cục đã xây dựng, bổ sung hoàn thiện Quy chế lãnh đạo công tác TĐ-KT và triển khai hoạt động có nền nếp, đúng nguyên tắc. Hội đồng TĐ-KT Cục thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Cục lãnh đạo thực hiện công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Trên cơ sở chủ đề thi đua do cấp trên phát động, từ năm 2014 đến nay, Cục Chính trị đã phát động 22 đợt thi đua lớn và nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm, tập trung vào việc giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Nội dung hoạt động của phong trào thi đua được gắn với việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, giáo dục pháp luật, kỷ luật. Gắn thực hiện Phong trào TĐQT với triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng phẩm chất nhân cách, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Cục. Các phong trào thi đua đều có chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, sát thực tiễn. Kết thúc mỗi đợt thi đua đều tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm rõ những kết quả đạt được, những khâu yếu, mặt yếu để khắc phục, biểu dương, khen thưởng nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến; qua đó tạo động lực, thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2014 đến nay, Cục Chính trị đã trích quỹ vốn tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, dịp lễ Tết trị giá 5,1 tỉ đồng; đóng góp Quỹ vì người nghèo 367 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 514 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu VHVN, TDTT với đoàn thể địa phương nơi đóng quân, tạo khí thế tốt.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; những năm qua Cục Chính trị đã thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, các Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.. được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Từ Phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, nhiều đơn vị có bề dày thành tích: Năm 2015, Cục Chính trị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2014, 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ; năm 2016 được Quân chủng tặng Cờ và được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong xây dựng nhân điển hình tiên tiến giai đoạn (2011- 2015); năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” giai đoạn 1992-2017; năm 2018 Cục Chính trị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. 5 năm liền (2014-2018) và 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Cục đạt TSVM, HTXSNV và HTTNV; cơ quan VMTD; 16 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân chủng; 42 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 75 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 154 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 526 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; cùng hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trong các mặt hoạt động.

QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website