13 giờ:32 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 9 , 2019

Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2019-2020

Sáng 18-9, cùng với các học viện, nhà trường trong toàn quân, Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo tại Học viện PK-KQ. Dự Lễ khai giảng tại các học viện, nhà trường có đại biểu Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu và đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ, đại biểu chính quyền địa phương nơi đóng quân cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên, QNCN, CNVQP.

Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2019-2020
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư  Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Lễ khai giảng.

Học viện PK-KQ: Trong năm học 2019-2020, Học viện PK-KQ tiếp tục thực hiện có chiều sâu 3 khâu đột phá trong các nhà trường Quân đội, Quân chủng PK-KQ năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về GD-ĐT; tập trung sức mạnh của mọi tổ chức, mọi lực lượng nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa; làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc nền nếp, chất lượng XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của Học viện; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học, xây dựng Học viện VMTD theo 5 tiêu chuẩn trường chính quy và các tiêu chí trường trọng điểm của Quân đội, gắn với việc xây dựng nhà trường thông minh.

Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2019-2020
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Trong năm học, Học viện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho 2.480 học viên với 104 lớp, trong đó: đào tạo chuyển tiếp 11 nhóm đối tượng, 1.556 học viên; tuyển sinh đào tạo 10 đối tượng, 924 học viên. Ngoài ra, Học viện tiếp tục đào tạo sĩ quan, tổ chức tập huấn cho các học viên Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia; đào tạo cán bộ Tham mưu Không quân cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan và sẵn sàng nhận nhiệm vụ bổ sung đào tạo, tập huấn cho cán bộ, học viên quốc tế khác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh nhiệm vụ GD-ĐT và NCKH, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật lực lượng Phòng không, sẵn sàng đăng cai các hội nghị tập huấn, hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức tại Học viện và các hoạt động đối ngoại quân sự được giao.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Lâm Quang Đại đã ghi nhận, biểu dương và chúc mững những kết quả, thành tích của Học viện PK-KQ đạt được trong thời gian qua. Bước sang năm học 2019-2020, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Luật Giáo dục của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện công tác GD-ĐT và NCKH; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ viến pháp luật, rèn luyện, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; trình độ năng lực chuyên môn giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (TRUNG THÀNH).

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ: Năm học 2018-2019, Nhà trường đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng đào tạo các khóa học viên được nâng lên; cơ sở vật chất được củng cố; môi trường văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh và thân thiện. Công tác tổ chức, điều hành các khóa học được thực hiện chính quy, thống nhất trong toàn trường. Đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên nhiệt tình, trách nhiệm, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã tổ chức thi tốt nghiệp ra trường cho 1.649 học viên, tỷ lệ tốt nghiệp đạt khá, giỏi vượt 15,45% chỉ tiêu đề ra; nghiên cứu và bảo vệ 2 sáng kiến khoa học giáo dục cấp Bộ Tổng Tham mưu; 7 đề tài khoa học giáo dục cấp trường...

Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2019-2020
Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, phát biểu  tại Lễ khai giảng.

Bước vào năm học mới 2019-2020, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về GD-ĐT; triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Nhà trường về lãnh đạo nhiệm vụ GD-ĐT và kế hoạch công tác GD-ĐT năm học 2019-2020. Cùng với đó, Nhà trường tiếp tục nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hướng “Chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa”, cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ mới, VKTBKT mới, cải tiến và yêu cầu thực tiễn của các đơn vị chiến đấu; từng bước đưa công tác khảo thí vào quá trình GD-ĐT; tăng cường bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ; biên soạn, in ấn đầy đủ các loại giáo trình, tài liệu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, điều lệ và xây dựng, nâng cấp hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dùng, phòng học chuyên ngành, thao trường, bãi tập, thư viện theo chuẩn hóa, hiện đại hóa... qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Nhà trường VMTD.

Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2019-2020
Đại tá Phan Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đọc diễn văn tại Lễ khai giảng.
Học viện PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2019-2020
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ đã biểu dương những thành tích, kết quả của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã đạt được trong năm học 2018-2019, đồng thời yêu cầu, trong năm học mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà trường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác GD-ĐT; chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho các đối tượng; tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo các chuyên ngành theo hướng chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tiếp cận và ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; phấn đấu đào tạo các học viên ra trường đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân chủng, Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới (TIẾN MẠNH).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website