14 giờ:14 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 5 , 2017

Trung đoàn 228 phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

Sáng 11-5 tại Bắc Giang, Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 (Quân chủng PK-KQ) đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017). Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo buổi Lễ; cùng dự còn có Thủ trưởng, đại biểu cơ quan chức năng của: Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị; Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; Sư đoàn 365; đại biểu các đơn vị kết nghĩa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đây là đơn vị được Quân chủng chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

Trung đoàn 228 phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”
Các đại biểu dự Lễ Phát động thi đua cao điểm.

Trung đoàn 228 phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại buổi Lễ.

Với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” để tri ân những người đã không tiếc máu xương của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nội dung của đợt thi đua tập trung vào "3 nhất, 2 không, 1 công trình". Cụ thể, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cao nhất; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SSCĐ, tham gia quản lý vùng trời và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đạt kết quả cao nhất. Phấn đấu toàn đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật; không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, trong tham gia giao thông và trong các hoạt động của đơn vị. Trong đợt thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng một công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại đơn vị và trên địa bàn đóng quân. Thời gian của đợt thi đua là 70 ngày, từ 18-5 đến 27-7.

Trung đoàn 228 phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”
Các cơ quan, đơn vị của Trung đoàn 228 ký kết giao ước thi đua.

Trung đoàn 228 phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”
Duyệt đội ngũ trong buổi Lễ phát động thi đua.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, Trung đoàn cần đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc; sự cống hiến hy sinh xương máu và những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh việc duy trì và đẩy mạnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình “Áo ấm” tặng thương binh, bệnh binh nặng; "Áo lụa tặng mẹ" tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa... Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn công tác tại đơn vị...

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website