9 giờ:28 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 11 , 2019

Trung đoàn 93 chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhiều năm qua, Trung đoàn 93, Sư đoàn 367 luôn đẩy mạnh các hoạt động dân vận, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh.

Trung đoàn 93 chung sức xây dựng nông thôn mới
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 93 giúp Trường Mầm non Long Phước sửa chữa, nâng cấp trường lớp.

Theo tổ công tác của Trung đoàn 93 đi thực hiện công tác dân vận giúp Trường Mầm non xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sửa chữa, củng cố phòng học, khu vui chơi của trẻ, chúng tôi mới thấy hết được tình cảm, tinh thần trách nhiệm của những người lính canh trời đối với bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân. Trường Mầm non Long Phước được xây dựng cách đây đã lâu, nhiều công trình đã xuống cấp cần phải sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm môi trường học tập, vui chơi của trẻ; trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho sửa chữa còn hạn chế. Thực hiện kế hoạch phối hợp làm công tác dân vận, Trung đoàn 93 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhà trường sửa chữa trường lớp, củng cố vườn hoa, khu vui chơi... Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại diện mạo mới khang trang cho ngôi trường.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Hiệp - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 93, trong những năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, nhất là các hoạt động giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Riêng năm 2019, đơn vị đã tổ chức lực lượng giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn đóng quân với 270 ngày công; giúp Cô nhi viện Hoa Mai dọn dẹp, sửa chữa nhà ở với 50 ngày công; giúp Trường Mầm non Long Phước sửa chữa, nâng cấp trường lớp với 150 ngày công; giúp các trường cấp 1, cấp 3 Long Phước tổng dọn vệ sinh với tổng cộng 140 ngày công... Đồng thời với các hoạt động giúp dân, đơn vị cũng vận động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn coi trọng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, đơn vị đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia quyên góp hàng chục triệu đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đặc biệt, từ đầu năm 2014 đến nay, Trung đoàn đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diệm, ngụ Ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mỗi tháng 1 triệu đồng; đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, khám chữa bệnh giúp mẹ sống vui, sống khỏe. Những lúc gia đình mẹ có công việc cần giúp đỡ là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn có mặt kịp thời. Trong những dịp lễ, Tết, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường mời mẹ vào cùng giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Ngoài ra, Trung đoàn 93 còn thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao với các tổ chức đoàn thể địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn; góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

 Những việc làm thiết thực của Trung đoàn 93 trong công tác dân vận và thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ quân ưu tú” trong thời kỳ mới q

Bài, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website