21 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 7 , 2016

Hội nghị Quân chính Quân chủng PK-KQ 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 14-7, tại Hà Nội, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2016. Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, cùng hơn 300 đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Hội nghị Quân chính Quân chủng PK-KQ 6 tháng đầu năm 2016 
Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng 

Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị Quân chính Quân chủng PK-KQ 6 tháng đầu năm 2016 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân chủng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016, Quân chủng đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị, quán triệt và thực hiện nghiêm 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tập trung nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; ổn định tổ chức biên chế xây dựng lực lượng; công tác giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và các nhiệm vụ đột xuất khác. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng các biện pháp xử trí tình huống phức tạp trên không và trên biển. Tổ chức thực hành bắn đạn thật tại các trường bắn đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, công tác chính sách, hậu phương Quân đội, công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, công tác kỹ thuật, hậu cần, phòng không lục quân và không quân toàn quân thực hiện đúng theo kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Quân chủng tiến hành triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Đảm bảo an toàn bay, an toàn trong huấn luyện, cơ động, điều chuyển, tiếp nhận VKTBKT, sẵn sàng phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng huấn luyện nâng cao năng lực làm chủ vũ khí trang bị mới, tổ chức tốt các hội thao, hội thi…

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2016, Quân chủng tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; nâng cao chất lượng hệ thống VQ. Tập trung chỉ đạo công tác nắm dự báo tình hình, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho Bộ Quốc phòng về tác chiến phòng không, tác chiến không quân. Nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường huấn luyện xử lý bất trắc cho phi công, tổ bay. Tổ chức diễn tập, bắn đạn thật cho các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống…

Tin, ảnh: VŨ HẢI HẠ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website