13 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 10 , 2019

Bay cấp cứu bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

Sáng 15-10, được lệnh của cấp trên, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 đã thực hiện chuyến bay vận chuyển bệnh nhân nặng từ Đảo Trường Sa Lớn về đất liền cấp cứu, điều trị. Thành phần tổ bay gồm Đại tá Đỗ Thanh Hồng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917; Trung tá Ngô Hồng Sơn - Phó Trung đoàn trưởng; Trung tá Đồng Văn Vụ - Lái phụ kiêm dẫn đường; Thiếu tá Phạm Anh Duy và Thiếu tá Vũ Văn Huynh - Nhân viên Cơ giới trên không.

Bay cấp cứu bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền
Máy bay trực thăng của Trung đoàn 917 vận chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn.

Bay cấp cứu bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền
Xe cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận bệnh nhân tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 12-10, ngư dân Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1988, ngụ tại Cà Mau hoạt động trên tàu cá KG 91781 TS trong lúc đánh bắt cá trên biển thuộc khu vực thềm lục địa phía Nam đã bị tai nạn lao động do dây tời kéo lưới đứt đập vào mặt, ngã xuống boong tàu bất tỉnh. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn lúc 21 giờ 30 ngày 14-10 trong tình trạng tỉnh táo nhưng sốt cao. Chẩn đoán ban đầu cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương (chấn thương sọ não, gãy hở xương hàm trên, mắt phải tổn thương, gãy kín xương đòn vai trái, mặt sưng nề, bầm tím). Bệnh xá Đảo Trường Sa đã thực hiện các bước sơ cấp cứu ban đầu, truyền dịch, kháng sinh, giảm đau, giảm nề, nuôi dưỡng tĩnh mạch và đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh xá Đảo Trường Sa, mặc dù trời tối, thời tiết không thuận lợi, nhiều mây tích điện, nhưng tổ bay đã thực hiện chuyến bay an toàn, vận chuyển bệnh nhân về đến Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày. Tiếp đó, các lực lượng đã kịp thời chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG, XUÂN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website