15 giờ:30 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 , 2019

Trung đoàn 240 gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

Sáng 18-10, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (20-10-1954 / 20-10-2019). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; đại biểu các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân và cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn qua các thời kỳ.

Trung đoàn 240 gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống
Đại tá Hồ Đình Bảo - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 363
phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung đoàn 240 gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống
Thủ trưởng Sư đoàn 363 chúc mừng Trung đoàn 240.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn. Theo đó, ngày 20-10-1954, tại làng Phan, Định Hóa, Thái Nguyên, theo Quyết định của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung đoàn 689 (tiền thân của Trung đoàn 240 ngày nay) được thành lập. Năm 1958, Trung đoàn 689 được đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 240 và vinh dự mang tên Đoàn Thành Tô. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các đơn vị tiền thân của Trung đoàn đã tham gia chiến đấu hàng trăm trận, bắn rơi 31 máy bay các loại, bắn bị thương 65 chiếc khác, phá hủy 1 xe tăng, 4 ô tô, 2 ca nô, diệt 34 tên địch, bắt sống 12 tên, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta.

Năm 1964, đế quốc Mỹ dựng lên “Sự kiện vịnh Bắc Bộ”, đưa không quân ồ ạt đánh phá miền Bắc. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, ngày 19-5-1965, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị nòng cốt xây dựng Bộ Tư lệnh phòng không Hải Phòng (nay là Sư đoàn Phòng không 363). Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, kiên cường, Trung đoàn đã bắn rơi 55 máy bay Mỹ. Riêng tháng 9-1967, Trung đoàn bắn rơi 31 chiếc, lập kỷ lục là địa phương bắn rơi nhiều máy bay nhất miền Bắc trong thời điểm đó. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Trung đoàn đã bắn rơi 86 máy bay địch, trong đó có 1 chiếc B-52, 1 chiếc F-111.  Ghi nhận những chiến công xuất sắc của Trung đoàn, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” năm 1985; Đại đội 172 và Khẩu đội trưởng Bùi Xuân Chiến được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”…

Trung đoàn 240 gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập các cấp, huấn luyện chiến sĩ mới và thực hiện các nhiệm vụ được Quân chủng, Sư đoàn giao; Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 240 luôn chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; thường xuyên bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được nâng lên.

Ghi nhận những thành tích trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn 240 đã được Đảng, Nhà nước và cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2002, 2016 được Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc nhất khối các Trung đoàn pháo phòng không”, năm 2003 được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 11 năm liên tục (2001-2011) và các năm (2013, 2014, 2016, 2018), được Quân chủng, Bộ Quốc phòng công nhận và tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website