6 giờ:28 phút Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra toàn diện tại Sư đoàn 375

Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) năm 2019 tại Sư đoàn 375.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra toàn diện tại Sư đoàn 375
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 375.

Tại đây, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD, kết quả khắc phục tồn tại trong năm 2018 của Sư đoàn 375. Trong đó đi sâu kiểm tra hệ thống văn kiện chiến đấu, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị, văn kiện huấn luyện và kết quả huấn luyện của các ngành tham mưu, chính trị, kỹ thuật, hậu cần. Đoàn kiểm tra cũng chú trọng kiểm tra quy trình, biện pháp công tác tư tưởng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ; việc thực hiện tinh giản biên chế; nền nếp huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật v.v..

Kết luận sơ bộ sau kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã đánh giá cao kết quả xây dựng đơn vị VMTD năm 2019 của Sư đoàn 375; đồng thời yêu cầu Sư đoàn 375 phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành chỉ tiêu các mặt công tác năm 2019 và các năm tiếp theo; giáo dục cho bộ đội nhận thức tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho bộ đội; đẩy mạnh đột phá về công tác cán bộ, rà soát, điều chỉnh nhân sự cho đại hội Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn về mọi mặt.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website