6 giờ:4 phút Thứ tư, ngày 3 tháng 1 , 2018

Bạn chiến đấu Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất-2018

Sáng 2-1-2018, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Cục Chính trị Quân chủng đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất-2018. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, đại biểu các phòng, ban thuộc Cục Chính trị và 270 cựu cán bộ, nhân viên đã từng chiến đấu, công tác tại Cục Chính trị qua các thời kỳ.

Bạn chiến đấu Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất-2018
Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bạn chiến đấu Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất-2018
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Cục Chính trị, Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng đã báo cáo những hoạt động nổi bật trong năm 2017. Cùng với việc duy trì gặp mặt thường niên, Ban Liên lạc còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà các hội viên ốm đau, tổ chức cho hội viên đi tham quan một số danh lam, thắng cảnh, các di tích lịch sử và tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi… Trở về với cuộc sống đời thường, mặc dù mỗi người ở một lĩnh vực, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội, sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên nhau của các hội viên đã phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã trân trọng gửi tới các cựu chiến binh Cục Chính trị và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời thay mặt Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng Cục Chính trị báo cáo sơ bộ những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Cục Chính trị. Theo đó, cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ, các thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Chính trị luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt năm 2017, Đảng ủy Cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; cơ quan, đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối. Bước sang năm 2018, Cục Chính trị Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động CTĐ, CTCT, tập trung giáo dục định hướng tư tưởng bộ đội theo đúng chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc đã tổ chức mừng thọ 39 hội viên cao tuổi.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website