13 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 1 , 2020

Trung đoàn 236 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống

Sáng 7-1, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm truyền thống (7-1-1965 / 7-1-2020). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng quân.

Trung đoàn 236 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống 
Đại tá Nguyễn Văn Đấy – Sư Đoàn trưởng Sư đoàn 361 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung đoàn 236 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống
Các đại biểu chụp ảnh lưu niêm.

Trung đoàn 236 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Ngày 7-1-1965, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 03/QĐ-QP, thành lập Trung đoàn Tên lửa 236, Trung đoàn Tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi thành lập, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, vừa huấn luyện, vừa chiến đấu, xây dựng lực lượng. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu hơn 597 trận, phóng 999 quả đạn, bắn rơi 196 máy bay Mỹ gồm 20 kiểu loại, trong đó 9 chiếc B-52, 1 chiếc F-111, bắt sống nhiều giặc lái, góp phần cùng với lực lượng vũ trang cả nước, bẻ gẫy các đợt tập kích quy mô lớn của địch.

Với những chiến công oanh liệt và thành tích xuất sắc trong chiến đấu, Trung đoàn và 5 tập thể, 10 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương, phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngày nay, Trung đoàn tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Sư đoàn 361. 5 năm liền (từ năm 2015 đến 2019), Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, nhiều năm liền Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Đấy – Sư Đoàn trưởng Sư đoàn 361 đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Trung đoàn 236 đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 yêu cầu Trung đoàn 236 thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; trong đó cần thực hiện tốt việc chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo chỉ thị của Quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh; bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng chăm lo xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; củng cố và tăng cường mối quan hệ quân dân và các đơn vị trên địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website