14 giờ:49 phút Thứ ba, ngày 10 tháng 5 , 2022

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp xúc cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong 2 ngày (9 và 10-5), Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chuyến công tác tiếp xúc cử tri tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp xúc cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phong An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp xúc cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trao đổi với cử tri xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại các buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã báo cáo với các cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương; đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn đoàn kết, chung tay thúc đẩy kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu nổi bật; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương đã được triển khai một cách có hiệu quả.

Thông tin với các cử tri một số kết quả hoạt động nổi bật của Quân chủng PK-KQ đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn khẳng định, mặc dù trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, đại dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội; song Quân chủng PK-KQ đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trọng tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, diễn tập, thực hành bắn đạn thật tên lửa, pháo cao xạ, bắn ném bom mục tiêu mặt đất, mặt biển... Đặc biệt, Quân chủng đã thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, bằng các hoạt động cụ thể như: Thành lập các trung tâm cách ly, các đội sản xuất ô xy; hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương tuyên truyền, tiếp tế lương thực thực phẩm, tổ chức các đoàn y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch…

Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã đến thắp hương Khu tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website