14 giờ:36 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 2 , 2020

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên bái năm 2019

Ngày 17-2, tại Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Ban Bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn sân bay Yên Bái năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Trưởng Ban bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2019 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại biểu, thủ trưởng cơ quan chức năng của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; Sư đoàn 371; UBND Thành phố Yên Bái; UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các xã, phường; đại biểu các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đóng quân, phối hợp công tác trên địa bàn hoạt động chiến lược Sân bay Yên Bái.

Ban bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái tổ chức tổng kết công ác bảo vệ an toàn Sân bay Yên bái năm 2019 
Ban bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 371 mà trực tiếp là Trung đoàn 921 đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng giáp ranh sân bay chấp hành nghiêm quy chế bảo vệ an toàn sân bay; duy trì nền nếp giao ban, thông báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tăng cường công tác phòng gian bảo mật, công tác phòng thủ sân bay; thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn sân bay và vành đai sân bay; không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền vùng trời phía Tây Bắc của Tổ quốc là nhiệm vụ rất quan trọng; với vị trí chiến lược quan trọng của Sân bay Yên Bái đòi hỏi nhiệm vụ rất nặng nề. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn sân bay Yên Bái cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 371 mà trực tiếp là Trung đoàn 921 triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an toàn sân bay; nhanh chóng rà soát, bổ sung nội dung mới phát sinh từ thực tiễn vào quy chế phối hợp giữa Trung đoàn 921 và các cơ quan quân sự, công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng giáp ranh sân bay Yên Bái; tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác dân vận, giữ gìn, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; tăng cường trách nhiệm phối hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối đường bay và sân bay, đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu.

Nhân dịp này, Ban bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an toàn Sân bay Yên Bái năm 2019.

Tin, ảnh: LÊ TẤT TUÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website