19 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 1 , 2019

Trung đoàn 921 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sáng 21-1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (3-2-1964 / 3-2-2019) và ra mắt tại Sân bay Yên Bái. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐNDVN; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371, các cơ quan, đơn vị bạn; đại biểu chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Trung đoàn 921 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống và ra mắt Trung đoàn 921 tai Sân bay Yên Bái 
Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung đoàn 921 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống và ra mắt Trung đoàn 921 tai Sân bay Yên Bái
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP của Trung đoàn luôn phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể” của Bộ đội Không quân Anh hùng, góp phần tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu trên 200 trận, bắn rơi 137 máy bay Mỹ gồm 14 kiểu loại, trong đó có cả máy bay chiến lược B-52. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 22-12-1969, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, 3 phi đội, 1 tiểu đoàn bảo đảm, 24 cá nhân được tuyên dương “Anh hùng LLVT nhân dân”, trong đó Phi đội 1 được tuyên dương “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ 2; được tặng thưởng 19 Huân chương Quân công, 150 Huân chương Chiến công, 137 Huy hiệu Bác Hồ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung đoàn 921 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống và ra mắt Trung đoàn 921 tai Sân bay Yên Bái
Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 921.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư Lệnh Quân chủng đã biểu dương và chúc mừng chiến công, thành tích mà Trung đoàn 921 đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn cần tập trung giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ phi công; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống; tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, SSCĐ, nhất là công tác bảo đảm an toàn bay; không ngừng học tập làm chủ vũ khí trang bị, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; lãnh đạo thực hiện kế hoạch, chương trình hành động Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ quân nhân, không để đột biến về tư tưởng….Củng cố và tăng cường mối quan hệ quân dân và các đơn vị trên địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là “Cánh chim đầu đàn” của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng trong mọi tình huống.                       

                                                                            Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website