13 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 12 tháng 5 , 2020

Quân chủng Phòng không-Không quân

Sơ kết Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 12-5, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban chỉ đạo PTTĐ chủ trì Hội nghị.

Sơ kết 5 năm Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020 trong Quân chủng PK-KQ
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sơ kết 5 năm Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020 trong Quân chủng PK-KQ
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 5 năm qua, thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã bám sát được yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân chủng. Tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, khắc phục khó khăn; triển khai toàn diện các mặt bảo đảm hậu cần theo kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, thực hiện nền nếp chính quy của ngành Hậu cần luôn được chú trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngành Hậu cần Quân chủng đã phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, tạo ra những giá trị tinh thần, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của đơn vị. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức, xây dựng con người làm công tác hậu cần ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của ngành Hậu cần Quân chủng trong thực hiện PTTĐ "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện tốt PTTĐ trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ của PTTĐ; bám chắc các chỉ tiêu về công tác hậu cần trong các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên. Chủ động bảo đảm hậu cần kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, chỉ lệnh hậu cần hàng năm. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn quân nhu cho bộ đội. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và vệ sinh phòng dịch, không để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị. Đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với Cuộc vận động 50. Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Hậu cần Quân chủng vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, Bộ Quốc Phòng đã khen thưởng 7 tập thể, 9 cá nhân; đồng thời Quân chủng PK-KQ cũng khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020 trong Quân chủng.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website