17 giờ:13 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Lữ đoàn 26 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13-5, Đảng bộ Lữ đoàn 26 đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, các phòng chức năng của Quân chủng.

Đảng bộ Lữ đoàn 26 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng bộ Lữ đoàn 26 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Lữ đoàn 26 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Đại hội.

Đảng bộ Lữ đoàn 26 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tham quan bảng ảnh các hoạt động tiêu biểu của Lữ đoàn 26 tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 26 đã lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho các hoạt động SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và huấn luyện của Quân chủng; hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì có chất lượng và hiệu quả; duy trì nghiêm nền nếp và nâng cao chất lượng huấn luyện. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp toàn Lữ đoàn được nâng lên vững chắc; Đảng bộ Lữ đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 26 xác định tập trung thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” đó là: Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vững chắc TBKT mới, bảo đảm thông tin liên lạc đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Lữ đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng biểu dương cán bộ, đảng viên Đảng bộ Lữ đoàn 26 nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Để cụ thể hóa chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo về Đảng, bảo vệ chế độ, thực sự là lực lượng, tin cậy của Đảng và Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi “3 khâu đột phá” mà Đảng bộ Lữ đoàn đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn lên một bước; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB của Quân chủng…

Với tinh thần dân chủ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Quân chủng lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website