10 giờ:41 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 5 , 2020

Quân chủng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030

Sáng 27-5, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới. Theo đó, giai đoạn 2011-2020, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cải cách hành chính; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, chất lượng các mặt công tác được nâng lên, hoàn thành các chỉ tiêu về CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Quân chủng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đánh giá cao kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ huy điều hành của cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác CCHC. Triển khai tích cực, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về các nội dung CCHC; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với điều kiện của Quân chủng, tạo sự thống nhất cao; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm phát luật bảo đảm đồng bộ và thống nhất; nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, sửa đổi các quy chế, quy định để rút ngắn thời gian, quy trình xử lý công việc; xây dựng phương pháp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác CCHC.

Tại Hội nghị, Quân chủng đã trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website