13 giờ:52 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 6 , 2020

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 29-6, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18, Học viện Quốc phòng. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Các đại biểu dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2020, Quân chủng PK-KQ đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị năm; chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng và Mệnh lệnh công tác quân sự năm 2020 của Tư lệnh Quân chủng; có nhiều biện pháp tích cực, quyết liệt, tập trung thực hiện “3 khâu đột phá” và phòng, chống dịch Covid-19. Quân chủng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự và xây dựng đảng bộ, có nhiều nội dung hoàn thành tốt, nổi bật là: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban; trực tăng cường SSCĐ, QLVT, QLĐHB chặt chẽ; tham mưu kịp thời cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu trong xử trí tình huống tác chiến phòng không và tình hình biển đảo; tổ chức bay nhiệm vụ, trinh sát tuần tiễu...; thực hành bắn khan, ném bom học tập; cơ động VKTBKT chặt chẽ, an toàn. Đồng thời, Quân chủng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác PKLQ, PKND, không quân toàn quân; phát hiện, sửa chữa, khắc phục kịp thời hỏng hóc VKTBKT. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm chắc an ninh chính trị TTATXH địa bàn; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo. Tăng gia sản xuất cơ bản đạt chỉ tiêu, giữ vững đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Công tác tham mưu, tác chiến, huấn luyện; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác kỹ thuật, hậu cần, PKLQ và không quân toàn quân thực hiện theo kế hoạch.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì hội nghị.

Sáu tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, cường độ huấn luyện tăng, có nhiều cuộc hội thao, hội thi, cơ động, diễn tập của các lực lượng… Do đó, Quân chủng tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ; triển khai tăng cường SSCĐ bảo vệ kỷ niệm các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp, các sự kiện chính trị, quan trọng của đất nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại Đà Nẵng; hội nghị do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Khánh Hòa; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN tại Đà Nẵng và phục vụ triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2020 tại Gia Lâm, Hà Nội. Theo dõi, chỉ đạo, thực hiện tốt các cuộc diễn tập, bắn nghiệm thu khí tài, huấn luyện kíp chiến đấu theo quy định; sẵn sàng tham gia các cuộc diễn tập do Bộ tổ chức. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020, tuyển sinh quân sự và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư, quy định của cấp trên về công tác XDCQ, QLKL, đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; thường xuyên bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện cơ động, diễn tập của các lực lượng; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, lao động sản xuất, xây dựng kinh tế chặt chẽ, đúng quy chế. Làm tốt công tác chuẩn vị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm mẫu mực, đúng nguyên tắc, thủ tục.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng,
quán triệt nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy Quân chủng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện triệt để “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển để tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả với Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan. Đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện bản lĩnh của chỉ huy bay, trình độ phi công, kinh nghiệm trong xử lý tình huống bất trắc; tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập, kiểm tra thực chất. Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra suy thoái về tư tưởng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục nâng cao năng lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tập trung chỉ đạo khai thác hiệu quả các loại VKTBKT hiện có, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ; thực hiện chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, công tác PKLQ, PKND, không quân toàn quân…

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Đồng chí Chính ủy Quân chủng trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi”
cho Thiếu tướng Bùi Tố Việt và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Quân chủng đã trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” cho Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng; trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 và Phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website