10 giờ:54 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 , 2020

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 9-7, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025
 Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá thẩm định của TCCT, Đảng bộ Quân chủng PK-KQ đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Báo cáo chính trị và các văn kiện đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT; diễn đạt khái quát, chặt chẽ, dung lượng phù hợp. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện tính chiến đấu, nêu cao tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cơ bản cụ thể hóa được những nội dung chủ yếu trong báo cáo chính trị của Đảng ủy quân chủng, bảo đảm phù hợp, có khả thi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trong quân chủng tổ chức đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao; sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Đại hội Đảng bộ quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng. Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy quân chủng tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị và các văn kiện. Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn vai trò của quân chủng trong nắm, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược và tham mưu đề xuất về quản lý vùng trời, không phận, xây dựng lực lượng phòng không quốc gia; kết quả xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Về công tác xây dựng Đảng, cần đánh giá rõ hơn kết quả ban hành chủ trương, nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quân chủng, nhất là cán bộ chỉ huy, phi công, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại quân chủng. Về phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, cần bổ sung, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt chức năng chỉ đạo công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị, cần rà soát, bổ sung nội dung chương trình hành động, xác định thời gian hoàn thành, cơ quan, đơn vị phối hợp để triển khai tổ chức hiệu quả. 

ĐÀO HỒNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website