20 giờ:41 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 7 , 2020

Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Sáng 15-7, Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Học viện Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, chủ trì Hội nghị.

Năm học 2019-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo Học viện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về giáo dục, đào tạo; cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá trong các nhà trường Quân đội, 3 khâu đột phá năm 2020 của Đảng ủy Quân chủng; tổ chức bắn đạn thật năm 2019 và diễn tập năm 2020 đạt kết quả tốt; chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ và vững chắc hơn. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nền nếp, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Học viện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Năm học 2020-2021, Đảng ủy Học viện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong các nhà trường Quân đội, Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng năm 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung sức mạnh của mọi tổ chức, mọi lực lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học; đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020; làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc nền nếp, chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động của Học viện; xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, theo mô hình “Nhà trường thông minh” tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin, ảnh: ĐỨC KHUÊ, HOÀNG QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website