10 giờ:52 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không anh hùng

Sáng 24-7, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không anh hùng (24-7-1965 / 24-7-2020). Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực phía bắc; đại biểu cựu chiến binh Bộ đội Không quân, Ra đa, Pháo cao xạ và các cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không qua các thời kỳ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không anh hùng
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không anh hùng
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - Nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ,
Trưởng ban Liên lạc Bạn chiến đấu Bộ đội Tên lửa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không anh hùng
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Cách đây 55 năm, để đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang, ngày 7-1-1965, trên cơ sở lực lượng Trung đoàn 228B, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn 236 - Trung đoàn Tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ sau vài tháng vừa củng cố tổ chức, vừa huấn luyện cấp tốc, ngày 24-7-1965, Trung đoàn 236 đã ra quân đánh thắng trận đầu, diệt gọn một tốp F-4 của đế quốc Mỹ. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta và Quân chủng PK-KQ. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972, Bộ đội Tên lửa Phòng không là lực lượng nòng cốt đánh bại cuộc tập kích chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã tham gia chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành, góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong Chiến dịch Biên giới Tây Nam, Bộ đội Tên lửa đã có những đóng góp quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biên giới và chi viện trực tiếp cho cách mạng Campuchia, góp phần đưa nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng tàn bạo.

Những năm hòa bình, Bộ đội Tên lửa đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong quản lý cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bộ đội Tên lửa luôn xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh trên không, lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không anh hùng
Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Văn Kha trân trọng cảm ơn những cống hiến và thành tích to lớn mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tên lửa Phòng không đã đạt được trong các cuộc chiến đấu trước đây, cũng như những tình cảm quý báu dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng ngày nay. Để Bộ đội Tên lửa Phòng không thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tên lửa Phòng không cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xác định rõ “đối tác”, “đối tượng”, đối tượng tác chiến của Bộ đội PK-KQ, xử lý kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, kiềm chế, linh hoạt, mềm dẻo, có hiệu quả các tình huống phức tạp, vấn đề nhạy cảm, không để xảy ra xung đột, bất ngờ, lỡ thời cơ vì các tình huống trên không. Tích cực nghiên cứu, nắm chắc thủ đoạn kỹ, chiến thuật của không quân và các phương tiện tác chiến đường không của các thế lực nước ngoài; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, quyết tâm đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của địch; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website