20 giờ:59 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 5 , 2019

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375

Ngày 22-5, tại Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) do Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372. Tham gia đoàn kiểm tra có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5, cùng cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng PK-KQ.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân
các Chiến sĩ mới  tạiTiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 375.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trình độ khai thác VKTBKT
tại Trung đoàn 929, Sư đoàn 372.
 5 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh, mệnh lệnh, của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bổ sung kiện toàn các văn kiện chiến đấu; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ trực SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tổ chức huấn luyện bay đạt 28,3% kế hoạch; tổ chức bắn, ném mục tiêu mặt đất ban ngày, ban đêm đạt 100% khá giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác Đảng, công tác chính trị bám sát hoạt động của bộ đội, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phối hợp các ban ngành trong Quân chủng và địa phương giải quyết triệt để công tác quản lý đất quốc phòng, không để xẩy ra tranh chấp. Đơn vị an toàn tuyệt đối.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kết luận sơ bộ sau kiểm tra.

Phát biểu kết luận sau kiểm tra, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà 2 Sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, 2 Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về các mặt công tác, đặc biệt là công tác huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; không ngừng chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong sắp xếp, ổn định tổ chức, biên chế; nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đảm bảo luôn SSCĐ, quản lý vững chắc vùng trời được giao; giữ vững ổn định về chính trị, nắm và giải quyết tốt tư tưởng cho bộ đội, giải quyết tốt mối quan hệ cán – binh; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, bám sát và thực hiện hiệu quả phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện; thường xuyên rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục triệt để những tồn tại, khuyết điểm; duy trì chặt chẽ các nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, tăng cường công tác kiểm tra các cấp không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và trong mọi hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, khí tài, trang bị. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website