15 giờ:52 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 8 , 2016

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ, an ninh năm 2016

Ngày 8-8, tại Sư đoàn 372 (TP Đà Nẵng), Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ, an ninh (BV, AN) năm 2016. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và phát biểu khai mạc. Dự khai mạc còn có đại biểu Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32, Kho K336 cùng 86 cán bộ, phòng, ban, trợ lý BV, AN của các đơn vị trong Quân chủng.

 Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ,  an ninh năm 2016Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ,  an ninh năm 2016
 
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 8 đến ngày 11-8), Hội nghị tập trung giới thiệu các chuyên đề: Một số nội dung trọng tâm cần nắm vững đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Những nội dung cơ bản của công tác BV, AN trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; Quán triệt Nghị quyết số 806-NQ/QUTW “Về hội nhập quốc tế và đối ngoại về Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Những nội dung, biện pháp công tác BV, AN trong thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW và Nghị định 06/2014/NĐ-CP; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng internet, một số giải pháp chính trong quản lý, sử dụng dịch vụ internet và máy tính… trong tình hình hiện nay; Triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình đơn vị, địa bàn…

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ,  an ninh năm 2016
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà ngành BV, AN Quân chủng đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức… Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, ngành BV, AN phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị các cấp; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xác định rõ đối tác, đối tượng, yêu cầu của nhiệm vụ BV, AN trong tình hình mới; thống nhất nội dung, cách thức tiến hành phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với chiến sĩ mới trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; quản lý mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, quản lý chính trị nội bộ, định hướng tư tưởng cho bộ đội… Với cán bộ làm công tác BV, AN cần thường xuyên tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nắm chắc chức trách nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác; tích cực đấu tranh với những quan điểm, hành động, sai trái, chống các thông tin độc hại trên mạng xã hội; đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào đơn vị; làm tốt công tác BV, AN, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website