8 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 9 , 2020

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật

Chiều 9-9, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật; lãnh đạo tư tưởng; tổ chức và hoạt động của Tổ 3 người, “Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật” và “Chiến sĩ bảo vệ” (Tổ công tác).

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật
Quang cảnh Hội nghị.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật; công tác tư tưởng và hoạt động của Tổ công tác trong xây dựng Nhà trường “chuẩn hóa, chính quy, mẫu mực”; ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Nhà trường đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tiến hành có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý tình hình chính trị nội bộ; thực hiện tốt “5 khâu” trong quản lý tư tưởng (quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng nảy sinh), “5 biết” trong quản lý con người (biết lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; biết tâm tư nguyện vọng; biết khả năng, trình độ, năng khiếu, sở trường; biết các mối quan hệ xã hội; biết hoạt động trong ngày); phát huy dân chủ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình tiến hành hoạt động của Tổ công tác, Nhà trường đã thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng các thành phần, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác. Qua đó, đã trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ về tâm, sinh lý, sức khỏe, hiểu biết pháp luật và kỹ năng sống; cách giải quyết hài hòa các mối quan hệ. Đồng thời, thông qua hoạt động của Tổ công tác chính là một kênh để lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Nhà trường nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội kịp thời, đầy đủ hơn. Kết quả, 8 tháng đầu năm 2020, Nhà trường đã tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật theo kế hoạch; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật và các hình thức sinh hoạt chính trị, thông báo thời sự, sinh hoạt các Tổ công tác; chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp hoạt động của Tổ công tác phù hợp với từng đối tượng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác chính trị tư tưởng, tiến hành tốt công tác tư tưởng và nắm bắt tình hình chính trị nội bộ.

Tin, ảnh: LẠI THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website