8 giờ:26 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 , 2020

Bộ Tổng Tham mưu thăm và kiểm tra Lữ đoàn Phòng không 283

Trong 2 ngày 9 và 10-9, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác Phòng không lục quân tại Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tổng Tham mưu thăm và kiểm tra Lữ đoàn Phòng không 283
Trung tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra thao trường huấn luyện của Lữ đoàn PK 283.

Tại đơn vị, Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra kết quả quán triệt và triển khai thực hiện chỉ lệnh của các cấp về việc tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội; việc kiện toàn, bổ sung, hệ thống văn kiện chiến đấu, tình hình tổ chức biên chế, thực lực vũ khí, trang bị kỹ thuật; duy trì nền nếp canh trực của các đơn vị; trình độ huấn luyện của kíp chiến đấu phòng không; khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Theo đó, Lữ đoàn PK 283 đã quán triệt, triển khai cụ thể, tỉ mỉ, đầy đủ mệnh lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2020 của Tư lệnh Quân khu và các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hiệp đồng và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Duy trì, thực hiện tốt nền nếp chế độ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội…

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương kết quả Lữ đoàn 283 đạt được thời gian qua. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, dự kiến và xử trí linh hoạt các tình huống, không để bất ngờ, lỡ thời cơ; tiếp tục nghiên cứu, củng cố, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chủ động làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, không để mất an toàn; tích cực, chủ động rà soát, sửa chữa, khắc phục khí tài phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, làm tốt công tác bảo đảm, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tin, ảnh: NGUYỄN TRẦN HIỀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website