15 giờ:49 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 9 , 2020

Bộ Tổng Tham mưu tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Sáng 14-9, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Bộ Tổng Tham mưu tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Năm học 2019-2020, các học viện, nhà trường trong Quân đội đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về GD, ĐT và xây dựng chính quy. Thường xuyên duy trì nghiêm chương trình đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ năm học, học viên tốt nghiệp ra trường đúng thời gian quy định. Nội dung, chương trình đào tạo từng bước được chuẩn hóa sát với thực tế của đơn vị. Đội ngũ nhà giáo được tập huấn, bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn đáp ứng với công tác GD, ĐT trong Quân đội. Công tác diễn tập, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, học tập ngoại ngữ và rèn luyện thể lực được duy trì thường xuyên, chất lượng được nâng lên. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đúng mức, bảo đảm cho hoạt động GD, ĐT. Công tác xây dựng chính quy được duy trì có nền nếp, mẫu mực, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Chất lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp ra trường cơ bản hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương những kết quả mà các học viện, nhà trường đã đạt được. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các học viện, nhà trường Quân đội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị; tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về đổi mới căn bản, toàn diện công tác GD, ĐT; hoàn chỉnh tổ chức biên chế các học viện, nhà trường theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Tăng cường nghiên cứu, đổi mới công tác giảng dạy theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, điều lệnh, quản lý chỉ huy, rèn luyện thể lực; nâng cao chất lượng học ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đề án tuyển sinh đúng quy chế tuyển sinh của Nhà nước; tập trung thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung đào tạo theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục, nâng cao chất lượng học thực chất, thi thực chất tại các nhà trường, học viện. Các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng trong thực hiện đề án xây dựng các học viện, nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh” trong Quân đội.

Tại Hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu đã công bố quyết định và tặng bằng khen cho 38 tập thể, 38 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 (Quân chủng PK-KQ có 3 tập thể, 3 cá nhân được khen thưởng); 34 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trang thiết bị đào tạo giai đoạn 2016-2020 (Quân chủng PK-KQ có 2 tập thể được khen thưởng).

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website