15 giờ:16 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 9 , 2020

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra một số đơn vị phía Bắc

Trong 2 ngày (15 và 16-9), Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân đã thành lập hai Đoàn công tác kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT các đơn vị khu vực phía Bắc của Quân chủng. Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đi kiểm tra Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Phòng Hóa học và Trung tâm Quốc gia huấn luyện và Tìm kiếm cứu nạn đường không (Bộ Tham mưu). Đoàn công tác do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đi kiểm tra Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn Thông tin 26.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra một số đơn vị phía Bắc
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến kết luận kiểm tra tại Trung tâm Quốc gia huấn luyện và Tìm kiếm cứu nạn đường không.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra một số đơn vị phía Bắc
Đoàn công tác Cục Chính trị kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT Trung tâm Quốc gia huấn luyện
và Tìm kiếm cứu nạn đường không.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân kiểm tra một số đơn vị phía Bắc
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiểm tra
thực hiện nhiệm vụ của Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn Thông tin 26.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị; Đoàn đã trực tiếp kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT 8 tháng đầu năm 2020. Tập trung vào các nội dung: Công tác quán triệt, triển khai các công văn, công điện của cấp trên; công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội; kết quả rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật và hoạt động các tổ công tác; nền nếp chế độ thông tin thời sự, công tác thi đua, khen thưởng; hệ thống văn kiện, sổ sách công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là nghị quyết lãnh đạo năm, quý, tháng; hệ thống văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; việc quán triệt, triển khai các văn bản về công tác bảo vệ an ninh; nền nếp quản lý tình hình chính trị nội bộ; nắm tình hình địa bàn đóng quân…

Kết luận kiểm tra, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng đã biểu dương những thành tích, kết quả mà các đơn vị đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020. Đồng thời yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình đơn vị, nhất là những vấn đề có nguy cơ xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tổng kết, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2020 bảo đảm khách quan, công tâm, đúng hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; mở rộng và phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; quản lý tốt tình hình tư tưởng, mối quan hệ nội bộ; phòng ngừa những trường hợp vi phạm kỷ luật xảy ra; bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa sát với tình hình đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, cập nhật thông tin, định hướng tình hình cho bộ đội, nhất là những vấn đề mới, tình hình tư tưởng, vụ việc xảy ra trong Quân đội, Quân chủng để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website