7 giờ:58 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 , 2020

Bay cấp cứu bệnh nhân nặng từ đảo Sinh Tồn về đất liền

Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 22-10, máy bay EC - 225 của Công ty Trực thăng miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn thành chuyến bay cấp cứu chuyển 2 bệnh nhân nặng từ đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu và điều trị.

Bay cấp cứu bệnh nhân nặng từ đảo Sinh Tồn về đất liền 
Vận chuyển bệnh nhân cấp cứu từ sân bay về Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1993) và Trung sĩ Mạc Văn Hải (sinh 2001) gặp nạn ngày 21-10 trong khi thực hiện nhiệm vụ, được cấp cứu tại bệnh xá đảo Sinh Tồn. Quá trình cấp cứu, các y bác sĩ thấy tình trạng của hai quân nhân diễn biến nặng. Sau khi hội chẩn qua điện thoại giữa bệnh xá đảo Sinh Tồn với Viện Y học Hải quân, các bác sĩ nhận định Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thái tình trạng rất nặng, đa chấn thương…, đề nghị cấp trên chuyển các bệnh nhân về đất liền cấp cứu, điều trị. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng EC – 225 làm tốt công tác chuẩn bị cho chuyến bay vận chuyển 2 bệnh nhân vào đất liền. Đúng 6 giờ 30 phút, ngày 22-10, máy bay cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất hướng thẳng ra đảo Sinh Tồn, Tổ bay gồm: Trung tá Phạm Ngọc Hoài (Lái chính); Thiếu tá Đỗ Hoàng Hải (Lái phụ), Nguyễn Văn Hiền (Nhân viên kỹ thuật). Đi cùng chuyến bay là tổ cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân y 175. Mặc dù thời tiết ngoài khơi rất xấu, diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, tổ bay của Binh đoàn 18 đã chuyển 2 bệnh nhân về đất liền an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, 2 bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên xe cứu thương vận chuyển về Bệnh viện quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu, điều trị.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website