13 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 11 , 2020

Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung tháng 10-2020

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung tháng 10-2020. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tham luận Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tháng 10-2020, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão số 6,7,8,9 gây ra; đặc biệt, hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt, sạt lở đất, đá xảy ra trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để chủ động ứng phó với sự cố, hình thái thiên tai; ban hành nhiều công điện chỉ đạo, đồng thời tiến hành kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với các hình thái thiên tai ở các khu vực trọng điểm; chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị phối hợp khắc phục hậu quả sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn. Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời kiểm tra, rà soát kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; đồng thời bổ sung khu vực trọng điểm có thể xảy ra sạt lở đất, ngập lụt dài ngày; chủ động củng cố doanh trại, kho tàng, trạm xưởng, kịp thời di chuyển người và trang thiết bị đến nơi an toàn. Bộ Quốc phòng, Bổ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo xuất cấp nhiều trang, thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung thuộc địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại. Cụ thể, đã xuất cấp 32 bộ máy bơm, 1.200 thùng mỳ tôm, 2 tấn gạo, 77,5 tấn lương khô, 20 xuồng cứu sinh, 200 máy phát điện, 4.750 áo phao cứu sinh và một số vận dụng dân sinh khác cho các đơn vị và địa phương các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam (tổng trị giá gần 100 tỷ đồng).

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, khẳng định: Quân chủng PK-KQ đã chỉ đạo các đơn vị không quân trực thăng, không quân vận tải lập kế hoạch bay tìm kiếm cứu nạn, thả hàng cứu trợ; hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị bạn và chính quyền địa phương; thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả khi có lệnh của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ngày 11-10, 2 cán bộ, nhân viên Trung tâm Quốc gia Huấn luyện và Tìm kiếm cứu nạn đường không, Bộ Tham mưu Quân chủng đã phối hợp với Công ty trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18) tổ chức cứu hộ thành công 2 thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị đắm ở biển Cửa Việt (Quảng Trị). Trong các ngày từ 14-10 đến 2-11, Quân chủng PK-KQ điều động trực thăng của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 bay 7 lần chuyến cấp cứu, vận chuyển 5 người dân; vận chuyển và thả 12,5 tấn hàng cứu trợ tiếp tế cho nhân dân thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam; qua đó, góp phần thiết thực giúp đồng bào vùng bị thiên tai đang bị chia cắt có nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn và sớm ổn định cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung tháng 10-2020; đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị, các lực lượng trong toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung trong thời gian qua. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng các văn bản luật, nghị định, thông tư cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là liên quan đến công tác chính sách; bảo đảm tốt ngân sách và chế độ chính sách cho các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai; đưa các nội dung huấn luyện, đào tạo vào chỉ lệnh quân sự để trở thành pháp lệnh, quy định, tổ chức huấn luyện hiệu quả, thiết thực; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo đảm tốt các lực lượng, phương tiện cho thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, nâng cao nhận thức cho bộ đội và nhân dân trong phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, lấy phòng làm chính. Các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm tra các địa bàn, khu vực đóng quân, bảo đảm an toàn và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống; tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung, các phương án phòng, chống để nâng cao trình độ mọi mặt cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới khi có lệnh.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website