15 giờ:5 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 11 , 2022

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Trong 2 ngày (8 và 9-11), Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, nắm tình hình công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2022 tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Làm việc với đoàn có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Trung tướng Vũ Văn Kha - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng các phòng chức năng thuộc Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian làm việc, sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022, Đoàn công tác đã tiến hành đối thoại, kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ; kiểm tra hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 và Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ. 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá: Năm 2022, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng được triển khai toàn diện và hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Nổi bật là: Quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022 chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức các hoạt động thi đua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp; chủ động thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tiến hành thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, dận vận. Tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đóng quân cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Đoàn kiểm tra Tổng cục Chính trị chụp ảnh tại Sư đoàn 361.
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Đoàn kiểm tra Tổng cục Chính trị kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị của Sư đoàn 361.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chúc mừng kết quả mà toàn Quân chủng đã đạt được trong năm 2022. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Quân chủng thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ QUTW-BQP, TCCT và cơ quan chức năng của BQP những chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết của QUTW về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong thực hiện điều chỉnh tổ chức Quân đội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tổ chức thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm Tiểu đoàn 77 - đơn vị từng bắn rơi 4 máy bay B-52 của đế quốc Mỹ trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12 năm 1972; thăm sở chỉ huy Quân chủng; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà tưởng niệm các liệt sĩ PK-KQ.  

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website