8 giờ:9 phút Thứ ba, ngày 10 tháng 11 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 371

Ngày 9-11, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu’’ năm 2020 của Sư đoàn 371. Cùng đi có đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 371
Phổ biến nội dung kiểm tra tại Sư đoàn 371.

Năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 đã quán triệt và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu’’; nổi bật là thực hiện tốt khâu đột phá về đổi mới, nâng cao công tác huấn luyện; nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch, chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng lên. Tình hình chính trị tư tưởng bộ đội ổn định, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng biểu dương những kết quả đạt được của Sư đoàn 371 trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời yêu cầu Sư đoàn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác của Quân chủng đã chỉ ra; đặc biệt lưu ý công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết không để tình trạng xả hơi sau tổng kết và kiểm tra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, huấn luyện mặt đất; xây dựng cảnh quan, doanh trại đơn vị xanh, sạch, đẹp; tạo nền tảng vững chắc góp phần nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH BÌNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website