11 giờ:5 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 12 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ. Tham dự Hội nghị có đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng; đại biểu Binh đoàn 18, Quân chủng Hải quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Theo đó, năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã quán triệt sâu sắc và tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện; kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện kết hợp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện có sự đổi mới, từng bước khắc phục “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Đồng thời, duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ rút kinh nghiệm, giảng bình bay; khắc phục hiệu quả khuyết điểm, tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn bay. Kết quả xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” bước đầu có những chuyển biến tích cực, công tác xây dựng chính quy đi vào chiều sâu; cảnh quan môi trường đơn vị được củng cố khang trang, sạch, đẹp, thống nhất. Việc đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” đã phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, tập thể; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng chấp hành kỷ luật, duy trì nền nếp, chế độ trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc; chia sẻ những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục quán triệt phương châm, tư tưởng chỉ đạo của trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động; phù hợp với trang bị kỹ thuật hiện có, sự phát triển nghệ thuật quân sự, cách đánh của Bộ đội PK-KQ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật kỷ cương 2020”; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị; giữ vững đơn vị ổn đinh, an toàn về mọi mặt.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website