10 giờ:55 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 12 , 2020

Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020

Sáng 14-12, Sư đoàn 371 đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng.

Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020
Đại tá Bùi Thiên Thau - Sư đoàn trưởng, phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, Sư đoàn 371 đã quán triệt, triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra; nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn bay; bắn, ném bom đạn thật, cơ động lực lượng đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được giữ vững; tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất…

Năm 2021, Sư đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao. Thực hiện tốt các chuyến bay nhiệm vụ, bay tuần tiễu, trinh sát, bay chuyển sân… chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Tổ chức huấn luyện bay vững chắc, bảo đảm tiến độ, giờ bay và an toàn tuyệt đối; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu trong các điều kiện khí tượng ngày và đêm cho phi công (tổ bay), đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên đất liền, trên biển. Tập trung làm chuyển biến nền nếp xây dựng chính quy; tăng cường quản lý bộ đội, quản lý trang bị. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cơ sở xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Kha đánh giá cao những kết quả Sư đoàn đạt được trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; Sư đoàn cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Quân chủng; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, xây dựng kế hoạch bay khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm túc nền nếp giảng bình, rút kinh nghiệm; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2020 và tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020
Thủ trưởng Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020, phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề: "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng" và phát động đợt thi đua cao điểm "Lập công dâng Đảng" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6-1-1946/6-1-2021).

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website