16 giờ:7 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 1 , 2021

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và chúc tết các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Ngày 20-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại Sư đoàn 361, Lữ đoàn 28 và Sư đoàn 371. Cùng đi có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, chúc Tết các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà tết của Bộ Quốc phòng cho Sư đoàn 361.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, chúc Tết các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà tết của Bộ Quốc phòng cho Sư đoàn 371.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, chúc Tết các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà tết của Bộ Quốc phòng cho Lữ đoàn 28.

Tại các đơn vị, sau khi lãnh đạo chỉ huy báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) và tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT; tích cực, chủ động trong xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung phương án chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội vui Xuân, đón Tết. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quyết tâm, bản lĩnh chính trị cho bộ đội; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; SSCĐ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ; hiệp đồng quản lý bay chặt chẽ, đặc biệt là quản lý các phương tiện bay không người lái; tăng cường kiểm tra, giám sát, đóng quân canh phòng, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ trực SSCĐ theo phân cấp. Đồng thời, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, văn bản của đơn vị bảo đảm đúng theo các nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công; tổ chức vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm; chủ động phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị đầy đủ việc tập huấn cán bộ, sẵn sàng cho công tác đón nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện sau Tết Nguyên đán.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website