15 giờ:22 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 3 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân họp trực tuyến về cứu nạn đường không với Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản

Chiều 25-3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức họp trực tuyến về cứu nạn đường không với Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản. Đại tá Hoàng Văn Huấn - Trưởng Phòng Đối ngoại Quân chủng PK-KQ và Bà Ishizuka - Trưởng Ban Hỗ trợ nâng cao năng lực Nhật Bản đồng chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội có đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Trung tá Hamamoto - Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân họp trực tuyến về cứu nạn đường không với Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.

Qua 4 lần trao đổi chuyên môn và tham quan thực tế một số đơn vị Không quân làm nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn, hai bên nhận thấy, lực lượng cứu hộ đường không hai nước có nhiều điểm tương đồng về tổ chức, biên chế, bố trí lực lượng tìm kiếm cứu nạn, công tác huấn luyện, đào tạo các nhân viên tìm kiếm cứu nạn, công tác huấn luyện bay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và phương pháp tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống… tuy nhiên vẫn dừng lại ở phần lý thuyết.

Do vậy, trong các cuộc trao đổi chuyên môn trước đây, Lực lượng trên không Nhật Bản đều bày tỏ mong muốn hai bên triển khai các hoạt động hợp tác về lĩnh vực cứu nạn đường không thực chất và hiệu quả hơn, sao cho hai bên có thể hợp tác song phương với những mục tiêu hợp tác rõ ràng; đồng thời, phía Nhật Bản xác định lĩnh vực cứu nạn đường không sẽ là một trong lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng quan tâm trong tương lai.

Tại cuộc họp, trên cơ sở kết quả các cuộc trao đổi chuyên môn và đề xuất của phía Nhật Bản về lĩnh vực cứu nạn đường không thời gian qua; Đại tá Hoàng Văn Huấn - Trưởng Phòng Đối ngoại Quân chủng PK-KQ, đã đề xuất một số nội dung hợp tác về lĩnh vực cứu nạn đường không trong thời gian tới như tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không tại các đơn vị đang làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn của Không quân Việt Nam; đề nghị phía Nhật Bản giới thiệu khả năng cung cấp trang, thiết bị cứu sinh cho phi công, tổ bay và tư vấn hoàn thiện hệ thống tài liệu giảng dạy, công tác huấn luyện, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình huấn luyện….; mời chuyên gia là nhân viên cứu nạn chuyên nghiệp của Nhật Bản sang Việt Nam tập huấn, huấn luyện bổ sung cho nhân viên tìm kiếm cứu nạn đường không của Quân chủng PK-KQ về những kỹ năng cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục giao lưu các phi công, tổ bay của Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản với các phi công, tổ bay của Quân chủng PK-KQ...

Kết thúc cuộc họp trực tuyến, hai bên mong muốn cùng thực hiện chương trình hợp tác để nâng cao năng lực cứu nạn đường không của hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung và Quân chủng PK-KQ, Tự vệ trên không Nhật Bản nói riêng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website