8 giờ:16 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 , 2021

Môi trường văn hóa lành mạnh ở Trạm Ra đa 18

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Trạm Ra đa 18 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375) còn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Môi trường văn hóa lành mạnh ở Trạm Ra đa 18
Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh ở Trạm Ra đa 18, Trung đoàn 290.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thành - Trạm trưởng, cho biết: “Đơn vị luôn xác định, xây dựng con người là trung tâm, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện nếp sống văn hóa. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn giáo dục, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong chấp hành nền nếp, chế độ, thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân, mẫu mực trong lời nói, hành động, giao tiếp, sinh hoạt… Chính vì thế, từ lời nói đến việc làm cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ là hình mẫu cho chiến sĩ phấn đấu noi theo. Do vậy, từ chỉ huy trạm đến đài trưởng luôn xác định “Rèn cán như rèn binh”; “rèn mình làm gương cho chiến sĩ” để đơn vị thực sự chính quy, mẫu mực và có nếp sống văn hóa lành mạnh”.

Nhận thức rõ môi trường văn hóa trong Quân đội vừa là động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy Trạm đã chú trọng thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đơn vị đã chủ động lồng ghép nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động với Phong trào Thi đua quyết thắng; triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp để tổ chức thực hiện. Trạm duy trì có nền nếp hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, củng cố, làm mới toàn bộ hệ thống biển bảng xây dựng chính quy, pa nô tuyên truyền ngoài trời. Đồng thời tổ chức các các buổi diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu truyền thống Sư đoàn và Quân chủng; thi tìm hiểu về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống tệ nạn xã hội. Chi đoàn tổ chức sinh nhật đồng đội, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào “Chi đoàn không khói thuốc”, ‘’Đoàn viên thanh niên không vi phạm kỷ luật’’, “Xây dựng hình ảnh người đoàn viên tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”; củng cố cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và tiếp tục triển khai thực hiện mô hình hoạt động “Câu lạc bộ chiến sĩ xanh” bằng cách các bộ phận tự đổ chậu hoa, tìm cây cảnh trang trí cho đơn vị mình.

Đại úy Đinh Văn Điệp - Chính trị viên Trạm Ra đa 18 cho biết thêm: “Thời gian qua, đơn vị được Ban Tuyên giáo, Thư viện tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ hơn 200 đầu sách, báo. Trạm mua mới 1 bộ karaoke phục vụ đời sống tinh thần cho bộ đội; đồng thời huy động hàng trăm ngày công để làm mới khuôn viên “Câu lạc bộ chiến sĩ”, hệ thống bồn hoa, cây cảnh, bàn ghế, pa nô tuyên truyền cổ động. Bên cạnh đó, chỉ huy Trạm thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, duy trì hiệu quả phong trào “Hũ gạo tình đồng đội”. Trong năm, Trạm đã hỗ trợ 9 đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo”.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở Trạm Ra đa 18 đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, tin cậy giữa cán bộ và chiến sĩ, tăng cường mối đoàn kết trong đơn vị và đoàn kết quân dân. Đây cũng là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các năm 2019, 2020, Trạm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và năm 2021 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website