14 giờ:4 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 8 , 2021

Tiểu đoàn 31 nỗ lực phục vụ Army Games 2021

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các lực lượng phục vụ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2021 tại Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã quán triệt nhiệm vụ, khẩn trương triển khai làm công tác chuẩn bị về mọi mặt, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn 31 nỗ lực phục vụ Army Games 2021
Bộ phận nuôi quân Tiểu đoàn 31 chuẩn bị thực phẩm phục vụ bữa ăn cho các lực lượng tham gia Army Games 2021. Ảnh:
CTV

Đã cuối tháng 8 mà nắng vẫn còn gay gắt, gần trưa, khu vực bếp ăn Tiểu đoàn 31 tỏa hơi nóng hầm hập. Mặc cho mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, ướt đẫm lưng áo, các chiến sĩ nuôi quân Tiểu đoàn vẫn tất bật hoàn thiện các khâu chế biến để chuẩn bị bữa ăn trưa cho các lực lượng phục vụ Army Games 2021. Từ những loại thực phẩm tiếp nhận lúc sáng sớm, dưới bàn tay khéo léo của bộ đội, các món thịt gà rang gừng, cá sốt cà chua, đậu phụ rán, rau muống xào tỏi… được chế biến nóng hổi, tỏa mùi thơm phức nhanh chóng được chuyển ra khu chia thức ăn.

Thiếu úy Lê Kim Cường - Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn 31, vừa tất bật kiểm tra, đôn đốc các bộ phận đẩy nhanh tiến độ công việc, vừa nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Từ khi đơn vị tiếp nhận phục vụ các đoàn về tham gia hội thao, công việc bộ phận hậu cần vất vả gấp hai, gấp ba lần. Anh Cường cho biết: “Để phục vụ gần 300 cán bộ, nhân viên tham gia Hội thao cùng quân số đơn vị với gần 700 suất ăn mỗi ngày, bộ phận nuôi quân phải bắt đầu công việc từ 2 giờ sáng và có hôm đến 23 giờ đêm mới kết thúc nhiệm vụ trong ngày. Ngoài lực lượng hỗ trợ của Phòng Hậu cần Lữ đoàn, Tiểu đoàn phải huy động thêm quân số tăng cường cho bộ phận hậu cần mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi phải phân công, cắt cử công việc khoa học, cụ thể cho từng bộ phận; thường xuyên nhắc nhở anh em phục vụ tận tình, chu đáo. Mặc dù trong điều kiện nắng nóng, quân số phục vụ đông, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song anh em đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Được biết, từ khi nhận nhiệm vụ bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho các lực lượng phục vụ Army Games 2021, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 28 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu đoàn 31 làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; thành lập Ban Tổ chức do đồng chí Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm. Tiểu đoàn 31 đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ chặt chẽ, lựa chọn, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận và từng cá nhân; đồng thời, khẩn trương làm công tác chuẩn bị.

Theo Đại úy Vũ Quang Hiệp - Tiểu đoàn trưởng, đơn vị đã di chuyển toàn bộ quân số của đơn vị xuống ăn, ở tại khu vực nhà xe, nhường vị trí ngủ nghỉ tốt nhất, nhằm bảo đảm sức khỏe cho các lực lượng phục vụ Hội thao. Trước khi tiếp nhận các đoàn về đơn vị, Tiểu đoàn đã chủ động củng cố, sửa chữa, nâng cấp khu nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, thiết bị phục vụ sinh hoạt, hệ thống điện, nước, bố trí hệ thống biển chỉ dẫn tại các vị trí một cách khoa học, làm mới hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động với các nội dung hướng về Army Games 2021, nhằm cổ vũ, động viên các lực lượng nỗ lực, quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần để Hội thao thành công. Tại các dãy nhà ở, Tiểu đoàn bố trí lực lượng phục vụ chu đáo, hằng ngày nắm tình hình mọi mặt công tác bảo đảm, tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức để kịp thời xử lý.

Để bảo đảm an toàn cho đơn vị và ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, Tiểu đoàn đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng, tập trung vào nhiệm vụ tuần tra, canh gác, trực ban, trực quân y; duy trì nghiêm túc các nền nếp, chế độ; đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người ra, vào khu vực cổng gác và tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức tổng dọn vệ sinh, phun khử khuẩn các khu vực. Tiểu đoàn quán triệt tinh thần, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Army Games nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Thiếu tá Lê Khắc Lễ - Chính trị viên Tiểu đoàn, khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định việc bảo đảm nơi ăn, ở cho các lực lượng phục vụ Army Games vừa là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự, tự hào. Vì vậy quá trình phục vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần tận tụy, chu đáo, chân thành, nhằm bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn khi đến ăn, nghỉ tại đơn vị, góp phần vào sự thành công của Army Games 2021”.

ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website