8 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 10 , 2021

Trung đoàn 937 phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ

Trong những năm qua, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 luôn coi trọng phát huy vai trò của phụ nữ và công tác hội, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 937 phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ
Hội Phụ nữ Trung đoàn 937 tặng quà các em học sinh tiểu học vượt khó xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh chụp trước 27-4-2021). Ảnh:
CTV

Thượng úy QNCN Lê Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội phụ nữ Trung đoàn 937, cho biết: “Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của phụ nữ Trung đoàn, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đã tập trung tuyên truyền, động viên hội viên tích cực tham gia các chương trình học tập, sinh hoạt tại đơn vị, chú trọng việc tự học tập cũng như giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Dù ở bất cứ vị trí công tác nào chị em đều vươn lên khẳng định mình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần cù, nhiệt tình với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào do đơn vị và Hội Phụ nữ tổ chức phát động. Trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị từ năm 2015 đến nay, có nhiều hội viên phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến và nhiều phần thưởng khác”.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều hoạt động phong trào do đơn vị và Hội Phụ nữ Trung đoàn tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2015 đến nay, có 450 lượt hội viên phụ nữ tham gia các buổi học tập chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia 20 buổi học chuyên đề về phụ nữ; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các tổ chức phụ nữ địa phương trên địa bàn đóng quân, tổ chức về nguồn, chung tay bảo vệ môi trường… Chị em phụ nữ của Trung đoàn cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, gây quỹ khuyến học, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hội viên mắc bệnh hiểm nghèo… Cùng với đó, Hội phụ nữ Trung đoàn đã tặng quà 16 cháu thi đỗ đại học, 618 lượt cháu học sinh giỏi với số tiền hơn 150 triệu đồng; thăm hỏi động viên 49 lượt thân nhân, hội viên ốm đau nằm viện dài ngày với số tiền gần 29 triệu đồng; tặng quà, nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo vượt khó thuộc xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng; tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương nhận lại nụ cười” tặng quần áo cũ, sách vở, các nhu yếu phẩm cho trẻ em thuộc Trung tâm bảo trợ Trần Châu trị giá gần 8 triệu đồng. Năm 2020, Hội phụ nữ Trung đoàn đã phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá hơn 40 triệu đồng; tích cực tham gia giải cứu nông sản giúp nông dân trên địa bàn…

Trung tá Lê Hồng Long - Chính ủy Trung đoàn 937, khẳng định: “Việc coi trọng phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chị em phụ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuy với công việc chuyên môn, gương mẫu trong thực hiện nền nếp, chế độ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tích cực tham gia các hoạt động phong trào, tạo khí thế sôi nổi cho các phong trào thi đua của đơn vị, từ đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website