8 giờ:3 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 5 , 2022

Trạm Ra đa 33 làm tốt công tác dân vận

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Trạm Ra đa 33 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367) còn luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy Trạm đã vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận sát thực tế, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, tình đoàn kết quân dân bền chặt.

Trạm Ra đa 33 làm tốt công tác dân vận
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 33 giúp dân làm đường dân sinh tại Ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.
Ánh: CTV

Thượng úy Nguyễn Dương Minh Nhựt - Chính trị viên Trạm Ra đa 33 cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy Trạm luôn xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện các Phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tới 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung, chỉ tiêu sát với đặc điểm tình hình của đơn vị, bảo đảm cho công tác dân vận đạt hiệu quả cao nhất”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Trạm đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân thống nhất quy chế, kế hoạch, nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận. Định kỳ hoặc khi có sự kiện, Trạm luôn cử cán bộ cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều để làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả các hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Trạm Ra đa 33 làm tốt công tác dân vận
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

giao lưu trò chơi với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 33.

Trong năm 2021, Trạm đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng địa phương trồng 500 cây xanh tại Khu Bảo tồn Bình Châu, xã Phước Hải, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tu sửa hàng chục km đường giao thông liên thôn, liên xã; tham gia hàng trăm ngày công nạo vét kênh mương thủy lợi, sửa chữa, củng cố khuôn viên các trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ... thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, hằng tháng, Trạm Ra đa 33 đã huy động nhiều ngày công của cán bộ, chiến sĩ phối hợp với tuổi trẻ địa phương giúp nhân dân dọn vệ sinh, thu gom rác bờ biển. Trong Tháng Thanh niên năm 2022, tuổi trẻ đơn vị và địa phương tổ chức trồng nhiều cây xanh trên các tuyến phố thuộc xã Bông Trang và tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Các ngày lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ Trạm còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19....

Thông qua hình thức kết nghĩa, phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trạm đã gắn thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo” với các phong trào, cuộc vận động như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 33 đã góp phần quan trọng xây dựng mối đoàn kết quân dân trên địa bàn, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương biểu dương, khen ngợi. Qua đó tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân địa phương; thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời, chủ quyền biển, đảo được giao.

ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website