10 giờ:56 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 10 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân giành 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích tại Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Sáng 28-10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Chính trị kết nối với hơn 40 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì bế mạc tại điểm cầu Hội trường Tổng cục Chính trị. Dự bế mạc tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân giành 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích tại Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021
Các đại biểu dự bế mạc hội thi tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021 được tổ chức thành 2 vòng: Vòng sơ khảo (gồm 78 thí sinh) và Vòng chung khảo (gồm 46 thí sinh). Tại Vòng sơ khảo, các thí sinh thực hiện các nội dung: Kiến thức, thực hành soạn thảo chương trình hoạt động (kế hoạch công tác thanh niên), hùng biện và năng khiếu. Sau vòng thi sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 46 thí sinh có thành tích tốt nhất tham gia Vòng chung khảo. Trong Vòng chung khảo, các thí sinh thực hiện 3 nội dung: Kiến thức, năng khiếu và hùng biện. Trong phần thi kiến thức, thí sinh thi trực tuyến trên mạng MOCHA của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội: Mỗi thí sinh được cấp một tài khoản ID đăng nhập, đến thời gian thi, thí sinh sẽ đăng nhập vào hệ thống, trả lời 50 câu hỏi kiến thức theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 20 phút. Trong phần thi năng khiếu, thí sinh dự thi quay video clip gửi về Ban Giám khảo để chấm điểm. Đối với phần thi hùng biện, các thí sinh thi trực tuyến qua hệ thống cầu truyền hình, truyền số liệu quân sự, kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hội trường Tổng cục Chính trị.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, mặc dù trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2021 đã được tổ chức chặt chẽ từ cơ sở, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; các thí sinh đã đầu tư công sức, trí tuệ, tổ chức tập luyện, tham gia thi đạt kết quả tốt. Điều đó thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, nỗ lực vượt khó vươn lên của người thủ lĩnh thanh niên.

Ở phần thi kiến thức, với lượng kiến thức rộng, song đa số thí sinh đã nắm chắc, hiểu sâu và trả lời tốt các câu hỏi của Ban Tổ chức. Trong phần thi năng khiếu và hùng biện, các thí sinh đã bám sát chủ đề hội thi, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiện đại, kết hợp hình ảnh, lực lượng, phương tiện phụ họa phù hợp, công phu, logic, có đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và đưa ra những thông điệp sâu sắc, cuốn hút được người xem, thể hiện được nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hát, diễn kịch, khiêu vũ, ngâm thơ, bình thơ, kể chuyện, chơi nhạc cụ, vẽ tranh, thư pháp, ảo thuật… Các nội dung đó đều phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", gương người tốt, việc tốt, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Kết quả hội thi: 77/78 thí sinh được chứng nhận danh hiệu “Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021”; 2 đồng chí đoạt giải nhất; 15 đồng chí đoạt giải nhì (trong đó có Thượng úy Đoàn Tử Thái Sơn - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Sư đoàn 375, Quân chủng PK-KQ); 18 đồng chí đoạt giải ba; 11 đồng chí đoạt giải khuyến khích (trong đó có Thiếu úy Trần Ngọc Anh Trung - Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng PK-KQ). Đồng thời, thủ trưởng Tổng cục Chính trị cũng trao bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tham gia, tổ chức và phục vụ Hội thi.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website