8 giờ:14 phút Thứ tư, ngày 1 tháng 12 , 2021

Tổng cục Hậu cần chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Ngày 30-11, tại Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân), Tổng cục Hậu cần đã tổ chức khai mạc, chấm thi trong khuôn khổ Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn binh chủng, kỹ thuật toàn quân năm 2021". Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt - Cục trưởng Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì và phát biểu khai mạc. Dự khai mạc có Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi và đại diện chỉ huy các cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Hậu cần chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại Trung đoàn 257
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt phát biểu khai mạc Hội thi.

Chuẩn bị tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn binh chủng, kỹ thuật toàn quân năm 2021, thời gian qua, Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361) đã huy động hơn 200.000 ngày công lao động của bộ đội, kết hợp với các nguồn kinh phí, xây mới, củng cố, sửa chữa hơn 20.000m2 nhà các loại; quét vôi 65.000m2 tường; sơn trên 30.000m2 nhà, công trình; thay mới, sửa chữa gần 300 cửa nhà; rải nhựa 6.500m2 đường nội bộ; củng cố, làm mới 15 khuôn viên tiểu cảnh; trồng 400 cây bóng mát, 12.000 cây ăn quả các loại, 14.000m2 bồn hoa, thảm cỏ... Công tác bảo vệ môi trường được đơn vị chú trọng, không để xảy ra bệnh dịch, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội. Toàn đơn vị không còn nhà hết niên hạn sử dụng hoặc bị xuống cấp nặng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm ở đơn vị ngày càng được nâng cao. Ngoài hệ thống cấp nước được đầu tư xây dựng cơ bản, Trung đoàn đã chủ động khoan thêm giếng, xây thêm bể dự trữ để bảo đảm đủ nước sinh hoạt, nước phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và tăng gia chăn nuôi. Đơn vị đã chủ động thay thế hệ thống bóng sợi đốt, bóng nê ông bằng bóng compac, led; lắp công tơ đo điện, công khai tiêu chuẩn được hưởng đến từng đối tượng, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió làm mát tự nhiên, điều chỉnh giảm hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý. Đồng thời, đơn vị đã có nhiều biện pháp hay, sáng kiến có giá trị và cách làm hiệu quả để xây dựng, củng cố doanh trại, được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng cục Hậu cần chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại Trung đoàn 257
Các đại biểu tham quan các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trung đoàn 257.

Tổng cục Hậu cần chấm thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tại Trung đoàn 257
Các đại biểu tham quan phòng ở của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 257.

Sau phần khai mạc, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm thi theo 6 nội dung, 24 tiêu chí xác định. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng theo đúng quy định; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt bảo đảm thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị…

Theo đánh giá của Ban Giám khảo hội thi, Trung đoàn 257 đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo, đầu tư những hạng mục phù hợp, có tính thẩm mỹ cao, tạo nên khuôn viên đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp… Toàn Trung đoàn đã thực hiện nghiêm túc 6 nội dung thi, 24 tiêu chí và điểm thưởng. Kết quả sơ bộ: Trung đoàn 257 đạt xuất sắc.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website