20 giờ:54 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 2 , 2024

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu, nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2024

Từ ngày 19 đến 27-2, các đơn vị trong Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu, nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2024.

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu,  nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch đẹp năm 2024
Các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu,  nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch đẹp năm 2024
Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365 thực hành kiểm tra vũ khí, trang bị.

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu,  nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch đẹp năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 125, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365 thực hành phần thi bảo quản vũ khí bộ binh.

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu,  nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch đẹp năm 2024
Ban Giám khảo kiểm tra hệ thống sổ sách mẫu biểu tại Đại đội 4, Trung đoàn 228.

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thi trang bị kỹ thuật tốt; kho, xưởng, trạm kiểu mẫu,  nhân viên kỹ thuật giỏi; môi trường sáng, xanh, sạch đẹp năm 2024

Các thí sinh thực hành vận hành trạm nguồn điện tại Trạm Ra đa 59, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365.

Tại Hội thi, thí sinh phải thực hiện các nội dung gồm: Thi lý thuyết các chuyên ngành; thi thực hành khí tài Tên lửa, khí tài Ra đa và khí tài Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp; thi kho vật tư, xe-máy; nhà xe; trạm sửa chữa, trạm nạp; kho trang bị kỹ thuật, kho đạn dược; thi vũ khí bộ binh - kho vũ khí bộ binh, khí tài quang học và thi đo lường; thi cảnh quan môi trường...

Thông qua Hội thi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật và nâng cao tính đồng bộ của trang bị kỹ thuật, đặc biệt là khí tài triển khai huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các xe hoạt động làm nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Đồng thời, nâng cao năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thợ sửa chữa, lái xe; tạo bước chuyển biến về nhận thức và ý thức giữ tốt, dùng bền, an toàn trong công tác quản lý, khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, luật giao thông đường bộ và các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Tin, ảnh: QUANG MÙI
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website