13 giờ:20 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 12 , 2021

Trường Sĩ quan Không quân tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021

Ngày 14-12, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021.

Trường Sĩ quan Không quân  tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay và giáo dục, đào tạo; tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và thực hiện giảng bình sau các chuyến bay, tuần bay theo đúng quy định; năng suất ngày bay bình quân đạt 98,1%; tổ chức huấn luyện nhảy dù cho 296 người. Năm 2021, Nhà trường đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” cho 3 trung đoàn và đề nghị Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” cho 6 đơn vị cấp cơ sở.

Đi đôi với nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, công tác xây dựng đơn vị chính quy, “mẫu mực, tiêu biểu” cũng được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm, thực hiện hiệu quả. Năm 2021, Nhà trường đề nghị Bộ Quốc phòng công nhận đơn vị đạt đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và 22/24 đầu mối đơn vị trong Trường đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tập trung huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, giúp bộ đội đạt trình độ cơ bản về kỹ thuật, khai thác và làm chủ các trang thiết bị hiện có. Cùng với đó duy trì nghiêm nền nếp chế độ quy định trong công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ giảng viên bay, chỉ huy bay, trọng tâm là nhận thức chính trị và kỹ thuật lái, dẫn đường, xử lý bất trắc trên không… Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, phấn đấu hoàn thành tỉ lệ huấn luyện đào tạo học viên phi công tốt nghiệp ra trường đạt từ 75-90%.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website