13 giờ:36 phút Thứ tư, ngày 15 tháng 12 , 2021

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 15-12, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có thủ trưởng Cục Chính trị, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trong toàn Cục.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì hội nghị.

Năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị đã đoàn kết, đề cao trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, hội thi, hội thao, diễn tập và phòng, chống dịch COVID-19; tích cực, nhạy bén trong công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng; góp phần để cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng trong toàn Quân chủng yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Tình hình chính trị tư tưởng nội bộ Cục Chính trị ổn định, không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cơ quan an toàn tuyệt đối. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021, Cục Chính trị có 22 tập thể và 150 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng; trong đó Đoàn An điều dưỡng 18 được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến biểu dương những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan - binh sĩ Cục Chính trị trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ của Quân chủng; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành, thực hiện tốt 2 khâu đột phá CTĐ, CTCT năm 2022 (Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật ở đơn vị cơ sở; tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phương pháp và kỹ năng quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở); góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Cục Chính trị Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ký xác nhận giao ước thi đua Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị PK-KQ đã công bố các quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021. Đồng thời phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website