0 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 10 , 2016

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Sáng 18-10, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011-2016). Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở 28 điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ; tham dự hội nghị tại điểm cầu Quân chủng còn có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng, cùng Thủ trưởng và đại diện các cơ quan, đơn vị của Quân chủng.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn 2011-2016. Tiếp đó, hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường tại các điểm cầu trong toàn quân.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Thượng tướng Lương Cường phát biểu kết luận tại hội nghị.
Ảnh: QĐND

Đối với Quân chủng PK-KQ, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 của Thường vụ QUTW, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124; tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong công tác GDCT tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới. Cùng với đó là thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình GDCT cơ bản kết hợp có hiệu quả với các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho bộ đội. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có trình độ năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Quân chủng đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT; lãnh đạo tốt việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra và đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác GDCT, góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 124 trong Quân chủng 5 năm qua. 

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Phó Chính ủy Quân chủng
chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

 Kết luận Hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTW, Thượng tướng Lương Cường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 trong toàn quân, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cấp cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc và nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác GDCT; kết hợp chặt chẽ giữa GDCT cơ bản với giáo dục nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; công tác GDCT phải góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, những tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, các cấp cần đề cao trách nhiệm chính trị, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chức năng các cấp; phải biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, trong đó, cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy, đảng viên phải gương mẫu, nói phải đi đôi với làm. Mặt khác, các cấp cần tập trung đổi mới toàn diện công tác GDCT, trong đó tiếp tục đột phá, đổi mới nội dung, hình thức GDCT; kết hợp hiệu quả giữa hình thức truyền thống và hiện đại, thực hiện tốt các thiết chế văn hóa…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 54 tập thể trong toàn quân (trong đó có Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ) và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen cho 95 tập thể (trong đó có các đầu mối: Học viện PK-KQ, Sư đoàn 365, Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng PK-KQ) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác GDCT giai đoạn 2011-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website